Bé trai Canada tử vong vì bệnh dại sau khi tiếp xúc với dơi

VTV.vn - Một bé trai 11 tuổi ở Canada đã tử vong vì bệnh dại, sau khi tiếp xúc với dơi nhưng không được điều trị dự phòng kịp thời.

(Ảnh minh họa: Unsplash)

(Ảnh minh họa: Unsplash)

Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada công bố mới đây, sự việc xảy ra khi gia đình bé trai đến nghỉ tại một căn nhà ở phía Bắc tỉnh Ontario vào năm 2024.

Cậu bé tỉnh giấc và phát hiện một con dơi nằm trên vùng mũi, miệng. Sau khi cậu hất con vật ra, người cha đã bắt dơi bằng nồi nấu ăn rồi thả ra ngoài.

Do không thấy vết cắn và con dơi không có biểu hiện bất thường, gia đình đã không đưa bé đi khám. Tuy nhiên, 19 ngày sau, cậu bắt đầu cảm thấy tê, ngứa ran và sưng ở nửa mặt bên phải, kèm chán ăn.

Ban đầu, các bác sĩ cho rằng cậu mắc chứng liệt mặt liên quan đến virus herpes và kê thuốc điều trị. Những ngày sau đó, tình trạng của bé nhanh chóng trở nặng với các biểu hiện đau khi nuốt, nôn, nói khó, sốt, lú lẫn và ảo giác.

Cậu bé sau đó phải thở máy và được chuyển vào khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em. Xét nghiệm đã xác nhận bệnh nhân nhiễm virus dại có nguồn gốc từ dơi. Cậu tử vong vào ngày điều trị thứ 17.

Bé trai Canada tử vong vì bệnh dại sau khi tiếp xúc với dơi- Ảnh 1.

Dơi nâu nhỏ trên đảo Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada. (Ảnh: iStock/Getty Images)

Đây là ca bệnh dại lây nhiễm trong tỉnh Ontario đầu tiên được ghi nhận kể từ năm 1967. Từ năm 1924 đến nay, Canada mới ghi nhận 28 ca bệnh dại ở người.

Virus dại tấn công hệ thần kinh trung ương và gần như luôn gây tử vong sau khi các triệu chứng xuất hiện. Bệnh có thể lây qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật nhiễm bệnh tiếp xúc với mắt, mũi, miệng hay vết thương hở.

Các bác sĩ cảnh báo dơi nhiễm virus dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện bất thường. Vì vậy, mọi trường hợp tiếp xúc trực tiếp giữa người và dơi đều phải được xem là nguy cơ cao.

Người bị động vật cắn, cào hoặc nghi tiếp xúc với nước bọt của động vật cần rửa kỹ vùng tổn thương bằng xà phòng và nước trong ít nhất 15 phút, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế. Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bằng vaccine và thuốc miễn dịch có thể ngăn bệnh nếu được thực hiện trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.