Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử

Ban Thời sự

30/10/2025 22:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tụ điểm đánh bạc trá hình dưới tên “Thỏ”, “Khỉ”, “Sư Tử” tồn tại công khai tại Phú Thọ, thu hút cả học sinh tham gia, gây hệ lụy xã hội nghiêm trọng.

Ngay tại các phường, xã trung tâm của tỉnh Phú Thọ (trước thuộc thành phố Hòa Bình), nhiều tụ điểm đánh bạc trá hình dưới tên gọi các trò chơi điện tử như “Thỏ”, “Khỉ”, “Sư Tử” đã ngang nhiên tồn tại trong thời gian dài, thu hút đông người tham gia, trong đó có cả học sinh.

Nhiều ngày qua, ghi nhận thực tế bên trong những tụ điểm này, chỉ trong vài chục phút, nhiều người chơi đã thua hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Tại tầng 1 một tòa nhà chung cư ở trung tâm phường Hòa Bình, không có biển hiệu, cửa ra vào được che kín bằng rèm, xung quanh gắn nhiều camera giám sát. Địa điểm này đông khách nhất vào cuối buổi sáng và chiều. Bên trong có hai bàn chơi, mỗi lượt kéo dài khoảng 30 giây, người chơi nạp tiền đổi điểm đặt cược với mức thấp nhất 100.000 đồng. Một số người đặt tới vài triệu đồng cho mỗi lượt quay. Khi nhân viên ấn nút khởi động, đèn nhấp nháy dừng lại ở hình con vật nào thì người chơi thắng hoặc thua tùy theo tỉ lệ nhân tiền đã đặt.

Tại một địa điểm khác trên đường Trần Hưng Đạo, cơ sở cũng không có biển hiệu, bên trong nhiều người ngồi hàng giờ trước máy “thỏ, khỉ”. Khi hết tiền mặt, người chơi được chủ ghi nợ trực tiếp vào sổ. Chỉ trong chưa đầy một giờ, một người đã thua đến 36 triệu đồng.

Trong khi đó, một học sinh lớp 12 ở Phú Thọ chia sẻ: “Thấy bạn thắng nên mình thích, chơi thử rồi thua, muốn gỡ mà không được. Càng chơi càng cuốn, mất dần mất mòn". 

Theo ghi nhận, hiện có 5 điểm chơi như vậy tại các phường trung tâm của thành phố Hòa Bình trước đây. Công an phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ thừa nhận chưa kịp thời phát hiện vi phạm.

Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử - Ảnh 1.

Trong nhiều vụ việc được phát hiện, cơ quan chức năng xác định các máy chơi này có thể bị điều chỉnh để gian lận. Khi khách đặt cược lớn, chủ quán có thể điều khiển đèn dừng ở vị trí khác, chỉ thỉnh thoảng “nhả” cho người chơi thắng để tạo cảm giác may rủi, khiến họ tiếp tục sa vào trò đỏ đen.

Biến tướng cho vay lãi nặng, cầm đồ trái phép

Khi các tụ điểm trò chơi điện tử trá hình trở thành nơi điều khiển kết quả thắng thua, người chơi gần như không có cơ hội giành phần thắng. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền mang theo nhanh chóng chảy từ túi con bạc sang túi các ông chủ. Và khi đã “cháy túi”, con đường duy nhất để tiếp tục cuộc chơi là vay nóng ngay tại chỗ.

Lợi dụng sự say mê đỏ đen, nhiều tụ điểm đánh bạc trá hình đã biến tướng thành hoạt động cho vay lãi nặng và cầm đồ trái phép. Người chơi thua nhiều, gần hết tiền, sẽ được nhân viên hoặc chủ điểm gọi cho các đối tượng “cho vay nóng” tới ngay bàn chơi. Việc vay mượn diễn ra nhanh chóng, không cần giấy tờ, chỉ dựa vào thỏa thuận miệng.

Một người chơi cho biết: “Cứ 10 triệu đồng thì phải bỏ ra 500.000 đồng mỗi ngày, 10 ngày trả một lần. Không phải chỉ một người cho vay, mà có đến ba nhóm hoạt động thường xuyên. Tiền cắm, tiền vay đều quy ra tiền mặt, cuối cùng cũng chảy về một mối”.

Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử - Ảnh 2.

Không ít học sinh cũng sa vào vòng xoáy nợ nần. Một phụ huynh ở phường Hòa Bình, Phú Thọ cho hay: “Mỗi lần nợ 50–70 triệu đồng. Nó mời cho vay, nó kinh doanh mà”. Nhiều bậc cha mẹ phải đến tận nơi để trả nợ cho con, nhận lại tài sản bị cắm, như xe máy hay điện thoại.

Tại một điểm kiểm tra, một học sinh thừa nhận vừa cầm xe máy lấy 5 triệu đồng, không có giấy tờ cầm cố. Ngay phía sau tòa nhà là nơi các đối tượng cất giữ tài sản cầm đồ. Theo tìm hiểu, người chơi phải thanh toán nợ trong vòng 5–10 ngày, kèm tiền lãi tính theo ngày. Nếu không trả, tài sản bị đem bán để thu hồi vốn, mà không cần sự đồng ý của người cầm.

Lợi dụng giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức đánh bạc

Liên quan đến hình thức đánh bạc trá hình núp bóng trò chơi điện tử, lực lượng Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhiều tụ điểm đã lợi dụng giấy phép kinh doanh trò chơi điện tử để tổ chức hoạt động cờ bạc trái phép.

Những trò chơi này thường mang tên “máy bắn cá”, “thỏ khỉ sư tử”, được quảng cáo là trò giải trí thông thường. Tuy nhiên, thực tế, đây là hình thức đánh bạc trá hình thu hút nhiều người tham gia.

Theo xác minh, các cơ sở này đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ gia đình, được cấp phép hoạt động tại hai địa chỉ mà phóng viên đã phản ánh. Trên giấy phép, loại hình kinh doanh ghi rõ là “trò chơi giải trí, dịch vụ trò chơi điện tử, bi-a”. Một hộ được cấp phép từ năm 2011, hộ còn lại vào năm ngoái.

Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử - Ảnh 3.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động hoàn toàn khác với đăng ký. Các đối tượng đã lợi dụng giấy phép để tổ chức đánh bạc trá hình, thu hút người chơi bằng hình thức ăn thua bằng tiền. Theo Công an phường Hòa Bình, những người đứng tên đăng ký kinh doanh chỉ là “người đứng hộ”, còn việc điều hành, tổ chức hoạt động thực tế do một nhóm đối tượng khác kiểm soát. Để tránh bị phát hiện, các tụ điểm này đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát dày đặc và chỉ mở cửa đón khách quen. 

Hệ lụy từ những vòng quay đỏ đen

Dưới danh nghĩa trò chơi điện tử, hình thức “trò chơi thỏ, khỉ, sư tử” đang được các đối tượng đưa về nhiều địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhằm thu hút người chơi, các đối tượng nghĩ ra nhiều cách, trong đó phổ biến nhất là điều chỉnh máy chơi với tỷ lệ thắng – thua theo từng thời điểm. Điều này khiến nhiều người bị cuốn sâu, dẫn đến nợ nần, phải vay nóng, thậm chí cắm tài sản để chơi tiếp.

Một người đàn ông làm công nhân, lương 6 triệu đồng, một mình nuôi hai con trai sau khi chia tay vợ. Cậu con trai thứ hai, học lớp 12 – năm cuối cấp quan trọng – từ đầu năm học đã theo bạn đến những điểm trò chơi điện tử “thỏ khỉ”, thực chất là đánh bạc trá hình.

Phụ huynh học sinh (tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Mỗi lần con chơi mất mấy triệu, có khi vài chục triệu. Cắm xe, cắm điện thoại, bố đi làm cả ngày được mấy trăm nghìn, con chơi một lúc mất 4-5 triệu". 

Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử - Ảnh 4.

Con trai anh từng là học sinh ngoan, học trường năng khiếu của tỉnh. Mỗi lần bố trả nợ giúp, con lại hứa sẽ không chơi nữa, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

Học sinh lớp 12 (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Cháu chơi vì bạn bè rủ rê. Nhiều chỗ cho cắm đồ không cần giấy tờ, nên mê mẩn quay lại. Giờ muốn dừng mà khó". 

Không chỉ thanh thiếu niên, nhiều người lớn tuổi cũng sa vào vòng xoáy đỏ đen. Một cán bộ hưu trí ở địa phương kể, ban đầu chỉ tò mò đến xem, sau đó thử chơi vì thấy “dễ trúng”. Từ vài chục nghìn ban đầu, ông thắng lớn rồi thua nhanh, bán tài sản và vay nợ để gỡ.

Người chơi cho biết: “Đam mê không phải vì muốn được, mà vì muốn gỡ. Nhưng càng gỡ càng mất. Cờ bạc điện tử lừa mọi người, ai cũng nghĩ mình có thể thắng". 

Những cỗ máy vô tri với vòng quay đỏ đen đang lấy đi tương lai của con trai anh và bao học sinh khác.

Bên trong các tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử - Ảnh 5.

Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) đã dừng hoạt động những tụ điểm có hình thức đánh bạc trá hình này. Toàn bộ máy móc, thiết bị bị thu giữ; nhiều đối tượng tổ chức và người chơi đã bị triệu tập để điều tra.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc có thể bị phạt tù tới 7 năm. Công an tiếp tục làm rõ những dấu hiệu tín dụng đen và cầm đồ trái phép liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.