Phụ nữ trùm khăn niqab đi lại bên trong trại giam Al-Roj ở Đông Bắc Syria, do lực lượng SDF canh gác (Ảnh: CNN)
Tại trại giam Al-Roj ở Đông Bắc Syria, hơn 2.000 phụ nữ và trẻ em - chủ yếu là thân nhân của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - đang bị lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu giam giữ, trong nhiều trường hợp kéo dài hơn 10 năm.
Phần lớn những người bị giam là vợ và con của các tay súng IS mang quốc tịch nước ngoài. Một số phụ nữ cho biết quốc tịch của họ đã bị các nước sở tại tước bỏ, khiến họ rơi vào tình trạng không quốc tịch. Một phụ nữ người Anh, đề nghị giấu tên, nói bà lo sợ cho tương lai của con trai sau khi bị chính phủ Anh thu hồi quốc tịch, khẳng định bản thân không còn liên quan đến IS.

Toàn cảnh bên ngoài trại giam Al-Roj ở Đông Bắc Syria, nơi giam giữ phụ nữ và trẻ em nước ngoài liên quan IS (Ảnh: CNN)
Tại khu chợ nhỏ trong trại, nhiều phụ nữ bày tỏ mong muốn được hồi hương và sống cuộc sống bình thường. Alma Ismailovic, công dân Serbia, cho biết chỉ mong được trở về quê nhà cùng các con. Một phụ nữ khác đến từ Nga nói 2 con của bà đã được hồi hương, trong khi 3 em vẫn bị giữ lại tại trại. Theo ban quản lý, người Nga là nhóm quốc tịch đông nhất tại Al-Roj.
Giới chức trại cho biết rất ít quốc gia sẵn sàng tiếp nhận công dân của mình đang bị giam tại Syria. Trong khi đó, căng thẳng an ninh trong khu vực ngày càng gia tăng. Kể từ đầu tháng 1, lực lượng chính phủ Syria cùng các tay súng bộ lạc Arab đã đẩy SDF khỏi nhiều khu vực ở miền Bắc nước này.

Nhiều phụ nữ bị giam tại trại Al-Roj là người nước ngoài và chưa được các quốc gia tiếp nhận hồi hương (Ảnh: CNN)
Trong hơn 10 năm, SDF là lực lượng nòng cốt của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, chính phủ mới tại Damascus đang tìm cách mở rộng quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ tự trị giàu tài nguyên do SDF quản lý. Mỹ đã kêu gọi SDF hội nhập vào cấu trúc nhà nước Syria, khiến nhiều người Kurd lo ngại bị phản bội.
Theo các quan chức trại giam, những biến động gần đây đã làm dấy lên tâm lý cực đoan trở lại trong một bộ phận phụ nữ trung thành với IS. Ngày 19/1, lực lượng SDF rút khỏi nhà tù Al-Shaddadi, cách trại Al-Roj khoảng 160 km về phía Tây Nam, dẫn đến thông tin hàng trăm tù nhân IS trốn thoát - con số mà các bên đưa ra khác nhau. Mỹ hiện đang chuyển khoảng 7.000 tù nhân IS sang các cơ sở an ninh hơn tại Iraq.
Giới quản lý trại Al-Roj cảnh báo nếu IS trỗi dậy, những người đang bị giam giữ có thể trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, trong bối cảnh tương lai của khu vực vẫn hết sức bất định.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.