Ảnh: BVCC
Sau hơn 12 tháng kể từ ca ghép hạch bạch huyết đầu tiên điều trị phù bạch mạch giai đoạn IV tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh), bệnh nhân Đ.T.Y.N. (28 tuổi) ghi nhận những chuyển biến tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng phù bạch mạch mạn tính kéo dài gần 20 năm. Hai chân sưng to, biến dạng, căng tức, gây đau và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và tâm lý.
Trước tình trạng nặng, ekip Khoa Chấn thương chỉnh hình xây dựng phác đồ điều trị nhiều giai đoạn, trong đó trọng tâm là kỹ thuật vi phẫu ghép hạch bạch huyết nhằm tái tạo hệ thống dẫn lưu bị tổn thương. Người bệnh trải qua 3 lần phẫu thuật, trong đó lần cuối đóng vai trò hoàn thiện kỹ thuật, tối ưu hiệu quả điều trị.
Sau phẫu thuật, tình trạng phù giảm dần, cảm giác nặng và căng tức được cải thiện rõ. Hiện bệnh nhân tiếp tục phục hồi chức năng, kết hợp mang vớ áp lực bạch mạch để duy trì hiệu quả dẫn lưu và hạn chế tái phù.
Theo ekip điều trị, phù bạch mạch là bệnh lý mạn tính, đặc biệt ở giai đoạn muộn, nên hiệu quả không đến ngay mà cải thiện theo thời gian. Sau ghép, các hạch cần thời gian thích nghi và tham gia dẫn lưu, do đó người bệnh cần kiên trì tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ và phối hợp chặt chẽ với bác sĩ.
Chia sẻ từ người bệnh cho biết, sau giai đoạn đầu còn lo lắng do sốt và chảy dịch, hiện tình trạng đã cải thiện khoảng 70%, chân mềm hơn, không còn lở loét, sinh hoạt thuận lợi hơn.
Các chuyên gia đánh giá, ghép hạch bạch huyết là kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi trình độ cao và theo dõi lâu dài sau mổ. Thành công bước đầu tại bệnh viện mở ra thêm cơ hội cho người bệnh phù bạch mạch giai đoạn muộn, đặc biệt những trường hợp không còn đáp ứng điều trị nội khoa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.