Bệnh nhi 7 tuổi ở phường Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình đi chơi Trung thu thì bất ngờ bị pháo hoa nổ bay vào người, làm cháy quần áo và bỏng nặng. Sau khi được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trong tình trạng sốc bỏng, bỏng sâu vùng bụng, tay trái và hai chân với diện tích 15%.
Các bác sĩ Khoa Điều trị Bỏng Trẻ em đã nhanh chóng hồi sức chống sốc, truyền dịch, giảm đau, kháng sinh và phẫu thuật cắt hoại tử - ghép da sau 5 ngày điều trị. Sau 23 ngày, bệnh nhi ổn định, vùng da ghép bám tốt và được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng để tập vận động, phòng chống sẹo.
Theo các bác sĩ, bỏng do pháo hoa là tai nạn nguy hiểm thường gặp trong dịp lễ hội, đặc biệt với trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp diễn biến nặng do không được sơ cứu đúng cách ngay sau khi bị bỏng.
Các bước sơ cứu khi trẻ bị bỏng lửa:
- Nhanh chóng loại bỏ nguồn gây bỏng, dập lửa, cởi bỏ quần áo cháy.
- Làm mát vùng bỏng bằng nước sạch (16-20 độ C) trong 15-30 phút, không dùng nước đá.
- Che phủ tạm thời vết bỏng bằng gạc hoặc khăn sạch.
- Cho trẻ uống nước hoặc dung dịch oresol để bù dịch.
- Đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần giám sát trẻ khi xem bắn pháo hoa, giữ khoảng cách an toàn và không để trẻ lại gần khu vực có lửa, pháo hoặc khói. Một phút bất cẩn có thể để lại hậu quả nặng nề cho trẻ nhỏ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.