Những năm gần đây, các bệnh lý tim mạch có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, trở thành mối lo lớn của ngành Y tế. Thực tế ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ở độ tuổi thanh niên ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cá nhân và chất lượng lao động xã hội.
Theo bác sĩ Phạm Ngọc An, Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), nếu trước đây bệnh tim mạch do xơ vữa chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi thì hiện nay đã xuất hiện nhiều ca ở người trẻ, từ 30 tuổi, thậm chí ở độ tuổi 20. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình bệnh tật của cộng đồng đang thay đổi theo hướng bất lợi.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định là lối sống thiếu lành mạnh. Các yếu tố nguy cơ thường gặp gồm hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì - thừa cân, căng thẳng kéo dài, ít vận động và tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Bệnh có thể tiến triển âm thầm nhưng gây biến chứng nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim.
Đau thắt ngực là dấu hiệu cảnh báo điển hình. Cơn đau thường có tính chất đè ép, bóp nghẹt hoặc nóng rát vùng trước ngực, có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay, kèm khó thở, mệt mỏi, buồn nôn. Triệu chứng thường xuất hiện khi gắng sức, căng thẳng và giảm khi nghỉ ngơi. Trường hợp đau ngực xảy ra lúc nghỉ ngơi có thể là dấu hiệu nhồi máu cơ tim, cần cấp cứu ngay.
Bác sĩ lưu ý, việc phân biệt đau ngực do tim và không do tim không phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi xuất hiện đau ngực, khó thở nghi ngờ liên quan đến tim, đặc biệt là cơn đau lần đầu hoặc có tính chất bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Để phòng ngừa bệnh tim mạch, chuyên gia khuyến cáo duy trì lối sống lành mạnh từ sớm, ăn uống cân đối, tăng vận động, kiểm soát cân nặng, quản lý stress và khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.