Theo thông tin của Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân), bệnh nhân là Phạm Văn Thắng, 39 tuổi; quê quán: xã Đông Sơn, tỉnh quảng Ngãi, là thợ lặn trên tàu cá Qng 90789 TS do ông Võ Bách Khoa 41 tuổi làm thuyền trưởng; tàu xuất bến Hòn Rớ tỉnh Khánh Hòa ngày 21/01/2026.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu khi đang đánh bắt cá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thái Thọ
Thuyền trưởng Võ Bách Khoa cho biết: ngày 25/01/2026, tàu đánh bắt hải sản cách đảo Đá Nam khoảng 02 hải lý về hướng Đông Nam, anh Thắng tham gia lặn 3 lần, mỗi lần 1 tiếng, độ sâu khoảng 32m, sau mỗi lần lặn anh Thắng nghỉ ngơi tại tàu 1 tiếng 30 phút để hồi sức sau đó lặn tiếp.
Khoảng 03h00 ngày 26/01/2026 anh Thắng xuất hiện mệt, yếu 2 chi dưới, bụng chướng, đã được các ngư dân trên tàu xử lý bằng cách tái tăng áp tại chỗ 1 tiếng ở độ sâu 20m, sau đó anh Thắng hết các triệu chứng, đến 10 giờ cùng ngày lại xuất hiện mệt mỏi, yếu 2 chi dưới, bụng chướng căng, tức ngực, các ngư dân trên tàu tiếp tục cho anh Thắng tái tăng áp tại chỗ lần 2 ở độ sâu 20m trong 4 tiếng, qua theo dõi kết quả sau xử lý tái tăng áp lần 2 không có cải thiện.
Anh Thắng được ngư dân trên tàu đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 20h00 ngày 26/01/2026.

Các y, bác sĩ của Bệnh xá kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Thái Thọ
Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám. Kết quả thăm khám ban đầu, bệnh nhân tỉnh làm theo lệnh, mở mắt tự nhiên, không méo miệng, hạ liệt sức cơ 2/5, cầu bàng quang dương tính, bụng chướng, phản ứng thành bụng âm tính; tai ngoài và màng nhĩ 2 bên bình thường, mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/70mmhg SP 02 95%, bác sĩ đã đặt sonde niệu đạo thu 400ml nước tiểu vàng trong; kết quả xét nghiệm điện tim: nhịp xoang 90lần/phút.
Từ diễn biến của bệnh nhân và kết quả thăm khám ban đầu các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây chuẩn đoán: Bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2) có rối loạn chức năng thần kinh: hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu giờ thứ 17.

Bệnh nhân Phạm Văn Thắng đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe. Ảnh: Thái Thọ
Sau khi hội ý về chuyên môn các y, bác sĩ đã xin ý kiến hội chuẩn của Viện y học Hải quân điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, chuyền dịch, chống sốc, thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu cortitoide, bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh, giảm đau, theo dõi toàn trạng; tiên lượng nặng.
Hiện các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo./.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.