Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông. Tại các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, giá rét không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo đảm sức khỏe, duy trì học tập cho người dân và học sinh vùng cao.
Theo ghi nhận, tại xã biên giới Lao Chải, nhiệt độ trong ngày chỉ khoảng 5 độ C kèm theo mưa, cái lạnh thấm sâu vào từng nếp nhà gỗ. Trong các thôn bản vùng cao, bếp lửa không chỉ để nấu ăn mà còn là nơi sưởi ấm, giúp người dân chống chọi với giá rét kéo dài.
Bà Bồn Thị Chẩy, 84 tuổi, ở thôn Tả Ván cho biết, trong những ngày rét đậm, rét hại, bà hạn chế ra ngoài, mặc nhiều lớp áo ấm và luôn duy trì bếp lửa trong nhà để giữ ấm. Gia đình cũng chủ động tích trữ củi khô, đủ dùng trong nhiều ngày rét.

Cùng chung sự chuẩn bị, ông Lý Văn Bổi, người dân xã Lao Chải cho biết gia đình đã chủ động dự trữ củi, chuẩn bị áo ấm cho các thành viên và hạn chế lao động ngoài trời để bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.
Không chỉ người dân, các trường học ở vùng cao cũng đã quen với việc “chống rét từ sớm”. Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Du Già, nơi có 18 lớp với 838 học sinh, trong đó 431 học sinh ở bán trú, nhà trường đã chủ động che chắn phòng học kín gió, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, điều chỉnh giờ sinh hoạt phù hợp với thời tiết. Các bữa ăn được bảo đảm đủ chất, đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho học sinh.

Em Giàng Mí Dia, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Du Già chia sẻ, dù thời tiết rất lạnh nhưng nhà trường đã trang bị đầy đủ chăn, chiếu, che chắn phòng ở để học sinh yên tâm học tập và sinh hoạt.
Theo thầy giáo Tạ Quang Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, Ban giám hiệu và tập thể giáo viên đã chủ động rà soát toàn bộ khu nhà ở bán trú, che chắn các vị trí có gió lùa, bảo đảm mỗi học sinh có đầy đủ chăn, chiếu, màn, trung bình hai học sinh được bố trí ít nhất ba chiếc chăn để giữ ấm trong những ngày rét sâu.
Với bậc học mầm non, việc phòng chống rét được đặt lên hàng đầu. Tại Trường Mầm non Kim Bình, xã Kim Bình, giờ ra chơi được rút ngắn, nước ấm và bữa ăn nóng luôn được bảo đảm. Nhà trường chú trọng khẩu phần ăn phù hợp với mùa đông, yêu cầu trẻ ăn chín, uống sôi để giữ gìn sức khỏe.

Theo dự báo, đêm nay nhiệt độ tại các vùng núi cao của tỉnh Tuyên Quang có thể giảm xuống dưới 3 độ C. Trong những ngày rét đậm, rét hại, cuộc sống nơi vùng núi, biên giới còn nhiều khó khăn, song từ mỗi bếp lửa gia đình đến từng lớp học ở bản xa, sự chủ động và quan tâm đang góp phần giữ ấm cuộc sống, giữ trọn nhịp học tập cho trẻ em vùng cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.