Chinh phục cơ hội việc làm tại các cơ quan chính phủ New Zealand
Phát triển sự nghiệp trong khối cơ quan công được xem là một lựa chọn hấp dẫn và rộng mở với sinh viên tốt nghiệp tại New Zealand. Theo chị Phương Mai, cựu sinh viên Học viện IPU New Zealand và hiện đang công tác tại Bộ Phát triển Xã hội New Zealand, hầu hết các cơ quan chính phủ chỉ yêu cầu ứng viên có quyền làm việc hợp pháp, trừ một số vị trí đặc thù như ngoại giao mới cần quốc tịch. Như vậy, với chính sách cho phép sinh viên quốc tế hoàn thành từ bậc cử nhân trở lên được ở lại New Zealand làm việc 3 năm sau tốt nghiệp, các du học sinh hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.

Chị Phương Mai hiện đang công tác tại Bộ Phát triển Xã hội New Zealand
Chị Tư Vinh, chuyên viên phân tích cấp cao tại Bộ Tư Pháp New Zealand, cho biết, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho cả các bộ ngành và khối tư nhân, chị nhận thấy mức lương giữa khu vực công và tư tương đối ngang bằng, các mức lương thưởng đều công khai, minh bạch, nên các bạn trẻ có thể yên tâm theo đuổi sự nghiệp.
Bên cạnh các trang web tuyển dụng việc làm thông dụng và hồ sơ cá nhân trên LinkedIn, chị Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp ngay từ giảng đường. Công việc đầu tiên của chị đến từ chính lời giới thiệu của giáo sư tại Đại học Victoria Wellington, người đã nhận thấy tiềm năng và sự nghiêm túc của chị trong quá trình học. "Thầy đã trao cho mình cơ hội mà có lẽ tự mình sẽ không bao giờ có được. Đó là viên gạch nền móng cho toàn bộ sự nghiệp của mình trong khối chính phủ sau này" - chị Vinh tâm sự.

Công tác tại Bộ Tư pháp New Zealand, chị Tư Vinh được tài trợ tiếp tục học lên Thạc sĩ
Hiện nay, số giờ sinh viên quốc tế được phép làm thêm tại New Zealand khá cao so với các điểm đến nói tiếng Anh, nên theo chị Mai, đây là cơ hội tốt để chủ động tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp Kiwi - một yếu tố rất được xem trọng khi tìm việc. Chị chia sẻ, kỳ thực tập tại Hội đồng thành phố Palmerston North giúp chị hiểu văn hóa làm việc của người bản xứ, hỗ trợ lợi thế cạnh tranh khi chị ứng tuyển vào Bộ Phát triển Xã hội. Ngoài các công việc bán thời gian, sinh viên có thể cân nhắc các công việc tình nguyện để có thêm kinh nghiệm trong nhiều tình huống công việc và dự án khác nhau. Cả chị Mai và chị Vinh đều đang định cư và học lên bậc Thạc sĩ tại New Zealand.
Bệ phóng từ giáo dục New Zealand
Công tác tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới, chị Vân Anh cho biết tỷ lệ cạnh tranh cho các đầu việc tại các tổ chức quốc tế rất cao. Do đó, việc tận dụng các cơ hội thực tập, các vị trí cố vấn cho các dự án ngắn hạn giúp ứng viên nổi bật hơn nhờ đã có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc cho tổ chức. Chị cũng chia sẻ thêm: "Khả năng tự học kỹ năng sẽ giúp các bạn trẻ không bị tụt hậu trước sự thay đổi của công nghệ và thị trường lao động, nhất là trong thời kỳ AI phát triển mạnh mẽ. Việc chủ động trau dồi kiến thức còn rèn luyện tính linh hoạt, sáng tạo và giúp họ nắm bắt được nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Đây là năng lực quan trọng để xây dựng sự nghiệp bền vững và thích ứng với mọi thách thức".
Chị Hồng Giang, hiện đang làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, cho biết các sinh viên mới tốt nghiệp mong muốn đầu quân cho các tổ chức quốc tế hay cơ quan ngoại giao cần theo dõi các kênh tuyển dụng và mạng xã hội của các tổ chức này, đồng thời tham gia hỗ trợ các hoạt động, hoặc thông qua mạng lưới cựu du học sinh để "săn" cơ hội nghề nghiệp.
Điểm chung của cả Vân Anh và Hồng Giang là tận dụng được cơ hội từ bệ phóng nền giáo dục New Zealand với Học bổng chính phủ toàn phần Manaaki. Chị Vân Anh chia sẻ trải nghiệm học Tiến sĩ tại Đại học Auckland, một quá trình mà chị ví von là "nhiều khi cảm giác mình đang đi bộ một mình trong bụi rậm". Trong những lúc đó, chính các giáo sư là người đã nâng đỡ chị. Theo chị, thầy cô tại New Zealand rất thân thiện và khuyến khích việc đặt câu hỏi, xem chị như một người đồng nghiệp để chia sẻ, chứ không đơn thuần là học trò.

Chị Hồng Giang (trái) và chị Vân Anh (phải) có nhiều bước tiến trong nghề nghiệp sau khi đạt học bổng toàn phần Manaaki của chính phủ New Zealand
"Còn với Hồng Giang, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền thông tại Học viện Công nghệ Unitec, chị thành công đầu quân cho tổ chức UNESCO và sau đó là Đại sứ quán Hoa Kỳ. "Luận án tốt nghiệp của tôi không phải là tệp văn bản dày cộp mà là một website nhiếp ảnh sáng tạo. Các giáo sư quan tâm và nhận ra đam mê, thế mạnh của tôi nên khuyến khích và cho phép tôi thực hiện luận án một cách sáng tạo như thế thay vì đi theo khuôn mẫu. Chính điều này càng củng cố sự tự tin của tôi khi theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp thế mạnh của mình sau này", chị chia sẻ.
Nhằm tạo điều kiện cho nhiều người học Việt Nam nắm thông tin về các chương trình học bổng, tư vấn 1:1 cùng các cựu du học sinh và cán bộ tuyển sinh của các trường New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand phối hợp cùng Đại sứ quán New Zealand tổ chức Ngày hội Giáo dục New Zealand 2025 vào sáng 11/10 tại TP Hồ Chí Minh và sáng 12/10 tại Hà Nội. Đây là sự kiện giáo dục uy tín và lớn nhất năm của chính phủ New Zealand. Độc giả đăng ký tham gia miễn phí tại: https://bit.ly/NZEduDay2025-34
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.