Bí thư Chi bộ “mở đường” thoát nghèo cho đồng bào Mông

VTV.vn - Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo (Cao Bằng) đã phát huy vai trò nêu gương, tạo niềm tin, củng cố tinh thần đoàn kết và cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Trên sườn núi Lũng Nặm, những cây hồi được anh Vừ A Chảo bắt đầu trồng từ năm 2011. Khi ấy, người dân trong xóm chủ yếu trồng ngô, lúa trên đất bạc màu, thu nhập thấp. Muốn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, người Bí thư Chi bộ đã sang xã Cô Ba học hỏi kỹ thuật, mang giống về trồng thử trên 2.000 m² đất của gia đình.

Cây hồi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, cho thu hoạch hằng năm và từng bước mang lại nguồn thu ổn định. Từ kết quả của gia đình, anh Chảo vận động bà con chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả.

Anh Vừ A Chảo (Bí thư Chi bộ xóm Lũng Nặm, xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) cho biết: “Thấy cây hồi phù hợp với địa phương xóm mình, bản mình nên tôi vận động bà con trồng thêm để tăng thu nhập. Lúc đầu tôi cũng sợ vì mình trồng không biết sẽ đi bán ở đâu, không có lò để đun, để trưng, không có vốn để mua được lò. Tôi rất lo về khoản đầu tư. Nhưng tôi quyết tâm để thực hiện, hy vọng có ngày sẽ thành công”.

Từ những diện tích đầu tiên của anh Chảo, sau hơn 10 năm, đến nay, toàn xóm đã có hơn 50% số hộ tham gia trồng hồi với diện tích hơn 34 ha. Những năm gần đây, anh Chảo và bà con trong xóm tiếp tục mở rộng diện tích trồng sa nhân dưới tán rừng lên hơn 24 ha, đồng thời thử nghiệm trồng cà phê mở thêm hướng phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, khi diện tích sản xuất ngày càng mở rộng, nông sản làm ra nhiều hơn thì khó khăn về giao thông càng bộc lộ rõ. Tuyến đường từ xóm đến trung tâm xã dài khoảng 15 km, phần lớn nhỏ, dốc, khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại. Để mở rộng tuyến đường, anh Vừ A Chảo đã đến từng hộ tuyên truyền, lắng nghe tâm tư và phân tích lợi ích lâu dài cho người dân.

Ông Dương Văn Quả (xóm Lũng Nặm, xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) nói: “Trước đây, tôi cũng chưa đồng ý vì tiếc đất. Nhưng sau thấy bà con cùng làm, nghĩ lại thì làm đường là việc chung, có lợi lâu dài cho con cháu, nên gia đình tôi cũng đồng ý hiến hơn 800 m đất để làm con đường rộng hơn”.

Bí thư Chi bộ “mở đường” thoát nghèo cho đồng bào Mông  - Ảnh 1.

Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo Lũng Nặm từng bước đổi thay. Năm 2025, toàn xóm có 6 hộ thoát nghèo. Từ chỗ sản xuất chỉ đủ trang trải cuộc sống, nhiều gia đình đã có điều kiện mở rộng sản xuất, sửa chữa nhà ở, mua sắm máy móc và chăm lo tốt hơn cho con em học hành.

Ông Ban Thanh Tùng (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) chia sẻ: “Tăng cường tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia giữ vững ổn định chính trị, xã hội và an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, không có vấn đề phát sinh. Đảng ủy rất chú trọng công tác nâng cao vai trò chi bộ Đảng trong vùng tôn giáo, lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước”.

Từ những bước chân tiên phong của người Bí thư Chi bộ Vừ A Chảo, hành trình “mở đường thoát nghèo” không còn là câu chuyện của riêng một nhà mà đã trở thành khát vọng chung của cả bản làng. Khi người dân cùng chung một ý chí “mở đường thoát nghèo”, sức mạnh đoàn kết lương - giáo đã trở thành nguồn lực nội sinh bền vững nhất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.