Ngày 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc tại xã Thường Tín và phường Hồng Hà nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2026, trong đó có công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử và thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.
Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và phát triển kinh tế tại xã Thường Tín
Tại xã Thường Tín, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín.
Đoàn kiểm tra số 01 do Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy xã và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, việc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng tại cơ sở, đồng thời phát hiện các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra tại xã Thường Tín.
Ông nhấn mạnh: "Thông qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn tiếp tục triển khai tốt hơn trong thời gian tới".
Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, đồng thời nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng được kiểm tra.
Theo báo cáo của địa phương, trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thường Tín đạt hơn 113,7 tỷ đồng, tương đương 13,49% dự toán được giao.
Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, xã có 86 dự án trong năm 2026, gồm 78 dự án chuyển tiếp và 8 dự án mới. Các dự án mới đang được điều chỉnh dự toán theo công bố giá mới và dự kiến lựa chọn nhà thầu, khởi công trong quý I năm 2026.
Công tác giải phóng mặt bằng được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 190.424m2, liên quan đến 546 hộ dân, góp phần thúc đẩy tiến độ nhiều dự án lớn.
Các dự án trọng điểm đang được triển khai gồm Khu đô thị thể thao Olympic; tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn; trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang đô thị theo phương thức PPP.
Bên cạnh phát triển hạ tầng, kinh tế làng nghề tiếp tục là khu vực sản xuất quan trọng của địa phương. Xã Thường Tín hiện có 11 làng nghề, với khoảng 1.820 hộ sản xuất, tạo việc làm cho 3.765 lao động thường xuyên và khoảng 1.000 lao động thời vụ.
Các sản phẩm chủ yếu gồm chăn, ga, gối, đệm, bông, len, lược sừng và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Doanh thu bình quân đạt khoảng 560 triệu đồng/cơ sở/năm, thu nhập người lao động khoảng 7-10 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, phần lớn hoạt động sản xuất vẫn diễn ra trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, phân tán, chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, an toàn điện và phòng cháy chữa cháy.
Bảo đảm quyền bầu cử của công dân, phát triển kinh tế bền vững

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Một nội dung được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý tại buổi làm việc là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hiện xã Thường Tín có 6 Ban bầu cử và 54 Tổ bầu cử, với 52.860 cử tri. Trong đó, số cử tri thực hiện bầu cử cả 3 cấp là 50.212 cử tri; số cử tri vãng lai (thực hiện bầu cử 2 cấp Quốc hội và HĐND thành phố) là 2.648 cử tri.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu địa phương tổ chức tốt công tác bầu cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền công dân.
Ông nhấn mạnh: "Tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử".
Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu xã Thường Tín tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố trong năm 2026.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: "Cần đẩy mạnh phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ".
Đồng thời, địa phương cần chú trọng đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn, từng bước chuyển từ lao động thủ công năng suất thấp sang lao động có trình độ chuyên môn cao tại các cụm công nghiệp làng nghề.
"Phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp", Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.
Phường Hồng Hà tháo gỡ "điểm nghẽn" đô thị, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phường Hồng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từng khâu tổ chức để “ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hồng Hà về công tác lãnh đạo, điều hành và chuẩn bị bầu cử.
Theo báo cáo của phường, trong quý I năm 2026, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt khoảng 9,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 276,561 tỷ đồng, tương đương 23,7% kế hoạch. Phường hiện triển khai 9 dự án đầu tư, với tổng vốn kế hoạch năm 2026 hơn 254 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Đảng ủy phường đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhằm giải quyết 5 "điểm nghẽn" gồm: ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
Nhằm khắc phục các tồn tại, phường đã tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm, xóa bỏ 6/9 chợ cóc, chợ tạm, tháo dỡ nhiều mái che, biển quảng cáo vi phạm và xử lý các điểm rác tồn đọng trên địa bàn.
Công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Phường bố trí 30 điểm bỏ phiếu, trong đó có 19 nhà sinh hoạt cộng đồng và 11 trụ sở, trường học. Đến ngày 8/3/2026, phường đã rà soát và in 95.076 thẻ cử tri, đồng thời triển khai phát thẻ theo đúng tiến độ. Trong công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử, phường đã lắp đặt 455 khẩu hiệu, 900 phướn, 26 pano và hơn 1.250 hồng kỳ trên các tuyến phố.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những kết quả mà phường Hồng Hà đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Về công tác bầu cử, ông yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từng khâu tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn tuyệt đối".
Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của phường cần bám sát địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để "ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân".
Về định hướng phát triển lâu dài, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý phường Hồng Hà cần chú trọng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời quan tâm đời sống người dân trong quá trình triển khai dự án.
Nhấn mạnh giai đoạn phát triển mới của phường đặt ra yêu cầu cao hơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, việc cụ thể hóa nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền trên địa bàn phường phải nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, đồng thời kiến tạo phát triển địa phương. Hai nhiệm vụ quan trọng này cần đặt trong từng giai đoạn cụ thể để phát triển phường văn minh, bản sắc và đột phá trong kỷ nguyên mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.