Đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. (ảnh: Dương Duy)
Chỉ còn ít giờ nữa, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Tuyên Quang sẽ bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước thời điểm diễn ra bầu cử ngày 15/3, phóng viên Thời báo VTV đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, về ý nghĩa của cuộc bầu cử, công tác chuẩn bị của địa phương cũng như kỳ vọng đối với các đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn trong nhiệm kỳ mới.
Phóng viên: Thưa đồng chí, với vai trò là Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Tuyên Quang, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới?
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Trước hết, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai rất nghiêm túc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và Kết luận 03 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031.
Chúng tôi cũng nhận thức được cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa chính trị hết sức là sâu sắc và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cả nước, của toàn dân, của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Cuộc bầu cử có ý nghĩa rất là quan trọng, nhằm để phát huy quyền làm chủ của người dân, bầu ra cơ quan và những người để làm tiền thân, tiền đề, quyết định bầu ra các cơ quan nhà nước từ cấp Trung ương đến cấp địa phương. Và cũng là dịp để thể hiện quyền làm chủ của người dân và thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Quốc hội, của Chính phủ.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. (ảnh: Dương Duy)
Đối với tỉnh Tuyên Quang, đây cũng là một dịp hết sức là ý nghĩa quan trọng. Bởi vì tỉnh Tuyên Quang là nơi có khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, là nơi mà cách đây 80 năm đã diễn ra Đại hội quốc dân đồng bào, tiền thân cho việc ra đời Quốc hội Việt Nam và cũng là tiền đề để đề ra chủ trương thực hiện cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 và như vậy thì cuộc bầu cử lần này nó càng ý nghĩa hơn đối với tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là dịp để tỉnh Tuyên Quang bầu ra các vị đại biểu Quốc hội mà được Trung ương giới thiệu, cũng như là các vị đại biểu Quốc hội là người đang công tác tại tỉnh Tuyên Quang.
Đồng thời, bầu ra các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã sau hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang để lập nên các cơ quan nhà nước ở cấp Trung ương, đồng thời cũng là kiện toàn các cơ quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp xã nhằm đảm bảo việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ tới.
Phóng viên: Thưa đồng chí, để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, dân chủ và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, tỉnh Tuyên Quang đã và đang tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Trước hết, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban chỉ đạo và thành lập Ủy ban bầu cử của tỉnh, và trên cơ sở các Nghị quyết cũng như là chỉ đạo của cấp trên và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thì tỉnh Tuyên Quang đã triển khai các công việc hết sức cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử để trực tiếp chỉ đạo các xã, phường trên toàn thể thể địa bàn.
Trước hết, là tập trung vào việc rà soát và để chuẩn bị về nhân sự, các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện các bước, quy trình hiệp thương cũng như là các hội nghị để đại biểu tiếp xúc với nhân dân và để trình bày chương trình hành động của mình.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 01, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Thứ hai, là đã phân công các cơ quan, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, biên phòng và lực lượng an ninh cơ sở cũng như phát động phong trào toàn dân trong việc đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trong quá trình chuẩn bị và trước, trong sau bầu cử với một quyết tâm là để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang diễn ra an toàn và hoàn thành đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Đến giờ phút này thì tất cả các địa bàn của tỉnh Tuyên Quang là đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các địa điểm bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, thông báo đến cử tri và đã rà soát lại tất cả các phương án để sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội vào ngày 15/3.
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về số lượng, cơ cấu và tiêu chí lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp của tỉnh nhiệm kỳ này?
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Về số lượng thì đại biểu Quốc hội của tỉnh Tuyên Quang được Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ấn định gồm có 10 vị đại biểu, trong đó có 4 vị đại biểu do Trung ương để cử. 6 vị đại biểu được lựa chọn tại các cơ quan của tỉnh Tuyên Quang.
Về đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có 62 vị đại biểu đã được lựa chọn là các vị đại biểu đại diện cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành và các giai tầng xã hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng đã được lựa chọn.
Tất cả các vị đại biểu đến giờ phút này đã đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương cũng như của pháp luật. Chúng tôi đã lựa chọn các vị đại biểu đã được đại biểu cử tri ở cơ quan, đơn vị nơi công tác ở nơi cư trú và toàn thể đại biểu cử tri thông qua các hội nghị đều rất tán thành và đã niêm yết danh sách đại biểu.
Phóng viên: Theo đồng chí, trách nhiệm và nghĩa vụ của đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới đặt ra những yêu cầu gì mới?
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Trước hết, các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Việc đầu tiên là các vị đại biểu phải đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng.
Thứ hai, phải là những người đại diện cho cho ý chí và nguyện vọng của người dân, lắng nghe tiếng nói người dân, để tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách để phục vụ cho đời sống nhân của nhân dân.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao đổi với cử tri xã Tân Trào.
Thứ ba, là người đại biểu Hội đồng nhân dân phải thực sự là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và phải làm gương, nêu gương trong mọi vấn đề của đời sống - xã hội, phải sẵn sàng xử lý những vấn đề mà thuộc về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mà có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Yêu cầu cao hơn nữa là trong giai đoạn hiện nay và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là Đại hội khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên mới và chúng ta đang chuẩn bị hoàn thành 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thì những người đại biểu của nhiệm kỳ này có sứ mệnh lịch sử, sứ mệnh chính trị cũng như là trách nhiệm đối với nhân dân ngày càng cao hơn.
Cho nên đòi hỏi tiêu chuẩn, cũng như là đạo đức, cũng như là tác phong và chất lượng của đội ngũ cán bộ nói chung và các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của nhiệm kỳ này càng phải cao hơn nhiệm kỳ trước.
Phóng viên: Đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang để cùng chung tay tổ chức thành công cuộc bầu cử?
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Tôi có suy nghĩ, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã trải qua 95 năm và có những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là góp phần để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền của nhân dân.
Cho nên tất cả các đại biểu, cử tri hãy làm tốt nhiệm vụ và quyền, cũng như trách nhiệm của mình để sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng cũng như đại diện cho chính bản thân mình, để bầu vào các cơ quan của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao đổi với các phóng viên cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trước ngày bầu cử 15/3.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.