(Ảnh chụp màn hình)
Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi AfD giành gần 44% số phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện tại bang Saxony-Anhalt, trở thành đảng nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất.
Tại Berlin, hàng nghìn người tập trung tại Tòa thị chính, kêu gọi tăng cường sự gắn kết xã hội và phản đối các tư tưởng cực hữu. Cảnh sát ước tính khoảng 19.000 người đã tham gia, trong khi ban tổ chức cho biết số người biểu tình lên tới 35.000.
Một người biểu tình tên Luisa cho rằng xã hội cần thể hiện sự đoàn kết để mọi người cảm thấy an toàn, đồng thời kêu gọi xây dựng một đất nước cởi mở, nơi không ai bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc hay quan điểm chính trị.

(Ảnh chụp màn hình)
Các cuộc tuần hành quy mô lớn cũng diễn ra tại Düsseldorf, Hamburg, Munich, Leipzig và nhiều thành phố khác.
Người biểu tình kêu gọi thể hiện lập trường rõ ràng trước xu hướng cực hữu, đồng thời phản đối việc các quan điểm này ngày càng trở nên bình thường trong đời sống chính trị và xã hội.
AfD có nhiều quan điểm cực hữu như phản đối người nhập cư, từng kêu gọi trục xuất người xin tị nạn và phản đối một số chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo.
Ngày 6/9, đảng này giành gần 44% số phiếu tại Saxony-Anhalt, kết quả được cho là tốt nhất từ trước tới nay của AfD trong một cuộc bầu cử nghị viện bang. Kết quả này làm gia tăng lo ngại về đà trỗi dậy của AfD trước các cuộc bầu cử khu vực tại Berlin và bang Mecklenburg-Vorpommern vào ngày 20/9.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.