Tuyên truyền sớm - cử tri hiểu đúng, chọn đúng
Không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa rõ nét tại xã biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Từng phần việc đang được triển khai bài bản, đúng quy trình, đúng luật, với mục tiêu cao nhất là để ngày bầu cử 15/3 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Tại thôn Nà Ếch, công tác tuyên truyền được triển khai sớm. Anh Trần A Dẩu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết đến thời điểm này, 100% bà con cử tri trong thôn đã được tuyên truyền, nắm chắc thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới. Dù là thôn vùng cao, điều kiện đi lại khó khăn nhưng số lượng cử tri tiếp cận thông tin và tinh thần chủ động, trách nhiệm trong việc tìm hiểu, lựa chọn người đại diện cho mình đạt tỷ lệ rất cao.

Anh Trần A Dẩu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Theo anh Trần A Dẩu, bà con rất mong cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Vì vậy, cử tri trong thôn không chỉ nghe tuyên truyền mà còn trực tiếp đến đọc tiểu sử tóm tắt của các ứng viên ở từng cấp để có thêm căn cứ xem xét, lựa chọn. Điều này đã thêm một nữa chứng minh nhận thức chính trị ở cơ sở đang được củng cố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, không hình thức.
Điểm nổi bật ở xã biên giới Bình Liêu là công tác tuyên truyền không đi theo một lối mòn duy nhất. Thôn, bản đã sử dụng đồng thời nhiều hình thức để đưa thông tin bầu cử đến gần dân, sát dân và phù hợp điều kiện địa bàn. Từ họp thôn, bản, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, phát thanh qua loa truyền thanh, xe lưu động, cho tới tận dụng các nhóm chat Zalo, Facebook, tất cả đều được triển khai với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Cách làm này không chỉ giúp thông tin đến đúng người, đúng lúc, mà còn tạo điều kiện để bà con có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về người ứng cử, về quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như quy trình bỏ phiếu theo quy định.

Cử tri thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tìm hiểu tiểu sử các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong bầu cử, tuyên truyền đúng, đủ và kịp thời luôn là khâu có ý nghĩa quan trọng. Khi cử tri hiểu rõ cuộc bầu cử là gì, hiểu lá phiếu của mình có giá trị như thế nào, hiểu người trúng cử sẽ đại diện cho ai và vì sao cần lựa chọn thận trọng, thì chất lượng dân chủ ở cơ sở mới được nâng lên thực chất. Tại Bình Liêu, điều đó đang được thể hiện bằng chính sự chuyển động từ thôn, bản - nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và trực tiếp vận động dân tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Chủ động từ cơ sở - sẵn sàng cho ngày bỏ phiếu
Nếu công tác tuyên truyền ở thôn, bản tạo nền tảng về nhận thức, thì sự chuẩn bị của chính quyền cơ sở đang tạo ra thế chủ động về tổ chức, điều hành cho ngày bầu cử. Ông Hoàng Huy Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã cơ bản được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định của Luật Bầu cử. Xã đã thành lập các tổ bầu cử phụ trách các khu vực bầu cử; tiến hành niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử cơ bản đã sẵn sàng, bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Ông Hoàng Huy Trọng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Theo ông Hoàng Huy Trọng, so với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này vẫn được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật, nhưng yêu cầu về tính dân chủ, công khai và minh bạch ngày càng cao hơn. Vì vậy, xã Bình Liêu đặc biệt chú trọng khâu cập nhật, quản lý danh sách cử tri chặt chẽ; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức tiếp xúc cử tri để các ứng viên trình bày chương trình hành động. Đây là một yêu cầu quan trọng, bởi chỉ khi cử tri có đầy đủ thông tin thì việc lựa chọn mới thực sự khách quan, sáng suốt và đúng với tinh thần của cuộc bầu cử.
Một điểm mới đáng ghi nhận trong công tác chuẩn bị tại xã Bình Liêu là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu và điều hành tổ chức. Việc cập nhật, rà soát danh sách cử tri được thực hiện thông qua hệ thống dữ liệu dân cư, góp phần nâng cao độ chính xác, hạn chế sai sót. Cùng với đó, việc tổng hợp, báo cáo, cập nhật tiến độ và trao đổi thông tin giữa các tổ phụ trách bầu cử với cấp trên cũng được thực hiện qua các nền tảng số. Cách làm này giúp công tác chỉ đạo, điều hành nhanh hơn, kịp thời hơn và minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền từ sớm, xã Bình Liêu giúp cử tri nắm chắc quyền, nghĩa vụ, chủ động tìm hiểu người ứng cử, sẵn sàng tham gia bầu cử ngày 15/3.

Trên địa bàn xã Bình Liêu, nhiều thôn nằm ở vùng sâu, vùng xa. Đây là đặc điểm đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc bảo đảm quyền bầu cử của người dân. Chính quyền xã xác định rõ, để không một cử tri nào bị bỏ sót, không một quyền công dân nào bị ảnh hưởng bởi điều kiện đi lại hay khoảng cách địa lý, các khu vực bỏ phiếu phải chủ động rà soát đầy đủ danh sách cử tri, bố trí điểm bỏ phiếu thuận lợi nhất cho người dân. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản để cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm, quyền và nghĩa vụ của mình. Đối với các trường hợp cử tri già yếu, khó khăn trong đi lại, các tổ bầu cử cũng đã có phương án hỗ trợ theo đúng quy định, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân.

Xe lưu động đến tận thôn, bản để tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Quảng Ninh.
Cùng với chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu và tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho ngày bầu cử cũng được xã Bình Liêu đặc biệt coi trọng. Ủy ban bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự và các lực lượng tại chỗ để triển khai phương án bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu. Các lực lượng sẽ tổ chức trực, tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Mục tiêu xuyên suốt là để ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
Có thể thấy công tác chuẩn bị ở Bình Liêu không chỉ dừng ở việc hoàn thành đủ đầu việc, mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm chính trị trước Nhân dân. Từng khâu, từng phần việc đều được đặt trong yêu cầu cao nhất là phục vụ cử tri, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống đất nước và địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.