Binh sĩ Mỹ thua kiện trong vụ kháng cáo tấn công tình dục trẻ vị thành niên ở Okinawa

VTV.vn - Tòa án tối cao Nhật Bản đã giữ nguyên phán quyết kết án một binh sĩ Không quân Mỹ đóng quân tại Okinawa 5 năm tù giam.

Tòa án Tối cao Nhật Bản tại quận Chiyoda, Tokyo (Ảnh: Mainichi)

Tòa án Tối cao Nhật Bản tại quận Chiyoda, Tokyo (Ảnh: Mainichi)

Quyết định của Thẩm phán Miura Mamoru thuộc Tòa sơ thẩm số 2, Tòa án Tối cao Nhật Bản đồng nghĩa với việc bản án dành cho bị cáo - binh sĩ Mỹ Brennon Washington - sẽ được giữ nguyên.

Binh sĩ Mỹ nói trên đã bị kết án vì tội bắt cóc và tấn công tình dục một bé gái dưới 16 tuổi vào năm 2023. Trong phán quyết được đưa ra hôm 31/1, Tòa án Tối cao Nhật Bản, Tòa sơ thẩm số 2 đã bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo Brennon Washington - binh sĩ Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Kadena.

Bị cáo Brennon Washington (26 tuổi) khẳng định mình vô tội, cho rằng anh ta không biết cô gái là trẻ vị thành niên và hành vi đó là tự nguyện. Tuy nhiên, Tòa án quận Naha vào năm 2024 đã kết án binh sĩ Mỹ này 5 năm tù giam sau khi xem xét lời khai của cô gái là đáng tin cậy. Chi nhánh Naha của Tòa án cấp cao Fukuoka vào năm 2025 đã ủng hộ phán quyết này và bác bỏ đơn kháng cáo của Washington.

Theo phán quyết, Brennon Washington đã tiếp cận, yêu cầu bé gái vị thành niên ở tỉnh Okinawa đến xe của anh ta để nói chuyện trong một công viên vào ngày 24/12/2023. Sau đó, anh ta lái xe cưỡng bức đưa cô về nhà mình và thực hiện hành vi tấn công tình dục, dù biết rằng cô bé chưa đủ 16 tuổi vào thời điểm đó. Hai người không quen biết nhau.

Binh sĩ Mỹ thua kiện trong vụ kháng cáo tấn công tình dục trẻ vị thành niên ở Okinawa - Ảnh 1.

Tòa án quận Naha (Anhr: Asahi Shimbun)

Thẩm phán mô tả vụ án là cực kỳ độc ác, nói rằng bị cáo vẫn tiếp tục hành vi tấn công tình dục ngay cả sau khi cô gái đã rõ ràng từ chối hắn.

Ngoài việc làm dấy lên làn sóng phản đối căn cứ quân sự mới tại tỉnh đảo Okinawa - nơi tập trung phần lớn các cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, vụ việc còn gây tranh cãi vì cảnh sát địa phương và chính phủ trung ương đã không tiết lộ thông tin cho chính quyền tỉnh.

3 tháng sau khi cáo trạng được đưa ra, một bản tin của truyền thông địa phương đã tiết lộ vụ việc, khiến chính phủ trung ương phải xem xét lại quy trình chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương. Động thái này nhằm đảm bảo chính quyền các tỉnh ở Nhật Bản được thông báo về bất kỳ tội ác nào bị cáo buộc do các thành viên quân đội Mỹ gây ra.

Sau vụ án này và các vụ việc khác, vào năm 2024, cảnh sát tỉnh Okinawa đã triển khai một hệ thống chia sẻ thông tin mới với chính quyền tỉnh về các vụ tấn công tình dục liên quan đến quân nhân Mỹ và những nhân viên liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.