Bộ Công an chủ động phòng ngừa và đấu tranh với lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ"

VTV.vn - Bộ Công an xác định lừa đảo bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ là thủ đoạn mới, yêu cầu nhận diện sớm, chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.

Lừa đảo bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ đang nổi lên như một thủ đoạn phạm tội mới, gây bức xúc trong dư luận. Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường nhận diện, nắm chắc tình hình và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Thông tin được nêu tại họp báo thông báo kết quả Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều qua.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các đối tượng đã lợi dụng những mô hình kinh doanh mới, loại hình tài sản mới để chiếm đoạt tài sản, trục lợi. Trong đó, nổi lên là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ và huy động vốn dự án.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, liên quan 25 công ty và 187 đối tượng. Trước thực trạng này, Bộ Công an xác định nhiệm vụ quan trọng là nhận diện sớm, đi trước tội phạm. Mọi loại tội phạm phát sinh đều gắn với môi trường, điều kiện hoạt động và có những dấu hiệu nhất định để cơ quan chức năng bám sát, nắm chắc tình hình.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối dữ liệu nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm.

Cũng tại họp báo, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong năm nay sẽ hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, các công trình, dự án dôi dư chưa có phương án xử lý phải được xây dựng phương án cụ thể trong quý III và hoàn thành xử lý trong năm nay.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Chính phủ đang rất quan tâm chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tổng Bí thư cũng yêu cầu làm rõ địa chỉ từng cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các cơ quan chức năng nhận định thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi, có sự liên kết, hình thành các mạng lưới lừa đảo có tổ chức. Người dân cần nâng cao cảnh giác để nhận diện và tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tương tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.