Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương

VTV.vn - Bộ Công an đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Chiều 18/3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả Cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của báo giới về việc Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm một số vụ án, vụ việc lớn như các sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức; Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung; Viện pháp y tâm thần Trung ương. 

Theo người phát ngôn Bộ Công an, liên quan vụ án xảy ra tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đến ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo ba tội danh. Các tội danh này gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về vụ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can. Các bị can trong vụ án này bị khởi tố để điều tra với các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ và đưa hối lộ. Quá trình điều tra đã thu hồi tài sản với số tiền 15 tỷ đồng và kê biên một căn hộ.

Đối với vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương, theo người phát ngôn Bộ Công an, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố 65 bị can với các tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc. Đây là một vụ án có số lượng đối tượng rất lớn với nhiều tội danh. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD, cùng nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác.

Để bảo đảm tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí thời gian tới theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra và đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Đây là yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quá trình điều tra xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng nhấn mạnh giải pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, các cơ quan định giá, giám định, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Giải pháp này nhằm đảm bảo vụ án được xử lý trọng tâm, trọng điểm, chính xác, đúng tinh thần và thời hạn của Ban Chỉ đạo.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố 1.151 vụ án với 2.367 bị can; truy tố 757 vụ với 1.847 bị can; xét xử sơ thẩm 604 vụ với 1.733 bị cáo liên quan các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, đã khởi tố mới 1 vụ với 24 bị can; khởi tố bổ sung 3 bị can; kết luận điều tra 3 vụ; truy tố 3 vụ với 117 bị can; xét xử sơ thẩm 8 vụ với 210 bị cáo. Đáng chú ý, 7 vụ án trọng điểm đã hoàn thành xét xử sơ thẩm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.