Bộ Công Thương: Không được để xảy ra sai sót trong công tác cấp điện dịp Quốc khánh 2/9

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu EVN, EVNHANOI và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục dịp Quốc khánh 2/9.

Chiều 20/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra công tác đảm bảo điện phục vụ Đại lễ Quốc khánh 2/9. Đoàn có sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)...

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Không được để xảy ra sai sót trong công tác cấp điện dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cùng đoàn công tác liên ngành có buổi kiểm tra công tác cấp điện dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

EVNHANOI bố trí hơn 5.100 ca trực 

Tại buổi làm việc với EVNHANOI, Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, đồng thời yêu cầu việc cung cấp điện phải chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc EVNHANOI – cho biết Tổng công ty đã xây dựng phương án chi tiết, với mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng trong toàn Thủ đô. Dự báo phụ tải cực đại (Pmax) đạt 5.266 MW, sản lượng điện lớn nhất ước khoảng 100.000 MWh/ngày. Trong khoảng thời gian từ 22h ngày 26/8 đến 6h ngày 3/9, EVNHANOI sẽ không cắt điện trên lưới cao, trung, hạ áp, trừ trường hợp bất khả kháng.

Các địa điểm trọng yếu như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội, cơ quan thông tấn báo chí, cùng nhiều cơ sở văn hóa – chính trị khác đều được cấp điện từ hai nguồn lưới hoặc máy phát dự phòng, bổ sung hệ thống UPS để bảo đảm tuyệt đối an toàn. Các đội vận hành, xử lý sự cố trực 24/24 giờ.

EVNHANOI cũng đã kiểm tra, khắc phục hư hỏng tại 17 tuyến đường phục vụ diễu binh, diễu hành; đảm bảo điện cho các khu vực huấn luyện như Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4… 

Các khách sạn lớn, cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Phủ Chủ tịch, các điểm đón tiếp khách quốc tế đều được tăng cường nguồn điện. Riêng sân bay Nội Bài và Gia Lâm sử dụng trạm biến áp chuyên dụng, đã qua kiểm tra đạt chuẩn an toàn.

Đến ngày 19/8, đã có 19/35 sự kiện phục vụ Đại lễ diễn ra với hệ thống điện được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Với các sự kiện trọng điểm sắp tới như Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình hay Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Đông Anh, EVNHANOI đã lập phương án chi tiết: bổ sung máy phát 250–500 kVA, UPS 120–150 kVA cho màn hình LED và Trung tâm chỉ huy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng số ca trực trong dịp này lên tới hơn 5.100 ca.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Không được để xảy ra sai sót trong công tác cấp điện dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Công nhân EVN HANOI kiểm tra vận hành thiết bị điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án đảm bảo điện cho toàn bộ hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội dịp Đại lễ. Yêu cầu đặt ra là cung cấp điện tuyệt đối an toàn, ổn định trong mọi tình huống, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ. Riêng Hà Nội phải tái lập trực tại tất cả trạm 110kV và 220kV, chuẩn bị nhân lực, vật tư dự phòng, phương tiện ứng trực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, quân đội trong công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy.

Phía NSMO, qua báo cáo của Phó Tổng giám đốc Vũ Xuân Khu, cũng đã có văn bản yêu cầu tăng cường đảm bảo nguồn và lưới điện, bổ sung máy phát dự phòng, hệ thống lưu trữ điện, bố trí trực 24/24 giờ. Đồng thời, ông đề nghị Bộ Công an hỗ trợ cấp thẻ cho lực lượng vận hành tại các khu vực trọng điểm.

Tiếp tục rà soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối

Đại diện Cục Điện lực và Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đề nghị EVNHANOI, NSMO và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ các phương án, kể cả dự phòng cấp hai; đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, báo cáo định kỳ hàng ngày về Bộ.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long yêu cầu ngành điện hoàn thiện phương án, thiết lập cơ chế phối hợp từ trung ương đến địa phương, bảo đảm cung cấp điện tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trọng yếu. Các vướng mắc phát sinh phải được báo cáo và xử lý kịp thời.

Ngay sau đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại gian hàng ngành Công Thương ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia, làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiểm tra phương án cấp điện tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.