Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu và Hội LHPN tỉnh ký kết kế hoạch triển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Duẩn
Chung tay chăm lo đời sống phụ nữ vùng biên
Theo đánh giá kết quả công tác phối hợp, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức gần 600 buổi tuyên truyền cho trên 23 nghìn lượt hội viên, phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bình đẳng giới, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; hỗ trợ 51 mô hình sản xuất với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng; duy trì dư nợ tín dụng trên 10 tỷ đồng giúp chị em vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn
Cùng ví đó, phối hợp trao tặng hơn 2.200 suất quà, xây dựng và sửa chữa 49 mái ấm tình thương, hỗ trợ hàng tỷ đồng trao học bổng và các điểm trường biên giới; duy trì hiệu quả các tổ tiết kiệm, mô hình "5 không, 3 sạch", "Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc"; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như trao học bổng, xây dựng mái ấm tình thương, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn
Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ khu vực biên giới
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030 được xác định với tinh thần "Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển" và phương châm "Chung tay vì phụ nữ biên cương phát triển toàn diện" tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy phụ nữ làm trung tâm của các hoạt động
Theo Kế hoạch phối hợp, chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em sinh sống ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện; hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa bàn biên giới được củng cố, phát triển vững mạnh.

Đại diện các đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Đức Duẩn
Hằng năm, mỗi xã biên giới phấn đấu tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông, 1 hoạt động nâng cao năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ; duy trì ít nhất 1 "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc". Mỗi đồn Biên phòng tham gia đóng góp trên 200 ngày công lao động mỗi năm để hỗ trợ xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, giúp phụ nữ ổn định cuộc sống. Đến năm 2030, mỗi xã biên giới được hỗ trợ ít nhất 1 mô hình sinh kế bền vững, duy trì hoặc xây dựng mới ít nhất 1 mô hình văn hóa, văn nghệ, thể thao; phấn đấu 100% cán bộ Hội và tối thiểu 30% hội viên phụ nữ tại các xã biên giới được tiếp cận, sử dụng ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam"; hỗ trợ, trao học bổng cho ít nhất 220 học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn….
Chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu với Hội LHPN tỉnh được triển khai nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ và lực lượng bộ đội biên phòng trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ khu vực biên giới; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn biên giới.
Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2030
Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng mô hình sinh kế bền vững phù hợp với điều kiện từng địa phương.
Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biên giới; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, tảo hôn và các tệ nạn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Duẩn
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu khẳng định việc phối hợp giữa BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững quốc phòng – an ninh nơi phên dậu Tổ quốc. Trong giai đoạn 2026–2030, hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia; phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành chặt chẽ của các cấp, ngành, chương trình sẽ được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, góp phần củng cố thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng buổi ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 thành công. Ảnh: Đức Duẩn
Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị kỳ vọng sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo tốt hơn cho phụ nữ vùng biên, giúp hội viên phụ nữ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Lễ ký kết cũng thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong việc tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững khu vực biên giới trong giai đoạn mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.