Ảnh minh họa: MOET
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/8 khẳng định thông tin cho rằng môn Lịch sử đã trở thành môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không đúng.
Hai ngày trước, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo "hạ thấp vai trò" của môn Lịch sử khi đưa môn học này vào nhóm tự chọn. Thông tin nhanh chóng gây tranh luận và thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, Lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh lớp 10, 11 và 12, với thời lượng 52 tiết mỗi năm học.
Quy định này được ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 và được thực hiện từ năm học 2022-2023.
Bên cạnh phần nội dung bắt buộc, chương trình môn Lịch sử còn có các chuyên đề học tập lựa chọn với thời lượng 35 tiết mỗi năm học. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc có thêm các chuyên đề lựa chọn không đồng nghĩa với việc môn Lịch sử trở thành môn tự chọn.
"Thông tin cho rằng môn Lịch sử hiện là môn học tự chọn ở cấp trung học phổ thông là không đúng", Bộ khẳng định.

Ảnh minh họa: TTXVN
Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ban đầu Lịch sử thuộc nhóm môn lựa chọn ở bậc THPT. Tuy nhiên, quy định này từng gây nhiều tranh luận trong xã hội.
Sau đó, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế môn Lịch sử trở thành môn học bắt buộc ở cấp THPT.
Hiện nay, bên cạnh các môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và Nội dung giáo dục địa phương, học sinh THPT được lựa chọn thêm 4 trong 9 môn học khác.
Các môn lựa chọn gồm Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.