Ảnh minh họa
Bộ GD&ĐT cho biết Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất kỳ ngành, nghề nào. Thông tin này được đưa ra sau khi nhiều sinh viên và cựu sinh viên phản ánh về việc bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp không được công nhận tại Việt Nam, dù trước đó họ đã đóng hàng trăm triệu đồng học phí.
Theo phản ánh, từ năm 2022 đến 2025, trường liên tục tổ chức các khóa đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học. Khi quảng bá tuyển sinh, trường công khai giới thiệu trên website rằng "bằng cấp quốc tế có giá trị toàn cầu", từ đó nhiều người tin tưởng đăng ký theo học. Mỗi sinh viên phải đóng khoảng 289 triệu đồng cho riêng năm cuối, với tổng số hơn 40 học viên tham gia các khóa.
Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng tại Việt Nam, nhiều người bất ngờ nhận được thông báo bằng không đủ điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nghề nghiệp của họ, đặc biệt là việc xin việc trong các đơn vị công lập hoặc tiếp tục học thạc sĩ trong nước.
Liên quan vụ việc, Trung tâm Công nhận văn bằng (Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ của bà Ngô Thu Quỳnh – một trong các học viên chương trình cử nhân liên kết. Để làm rõ chương trình đào tạo, ngày 6/10, cơ quan này gửi công văn đến đơn vị đào tạo yêu cầu cung cấp thông tin.
Ngày 10/10, phía Công ty TNHH Trường Cao đẳng Thời trang London – Hà Nội mới phản hồi và gửi kèm tài liệu liên quan. Sau khi đối chiếu với Thông tư 13/2021 của Bộ GD&ĐT về việc công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài, Cục Quản lý chất lượng kết luận văn bằng của bà Quỳnh không đủ điều kiện được công nhận tại Việt Nam. Thông báo chính thức được ban hành ngày 28/10.
Chia sẻ với báo chí, ngày 12/12, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London đến nay chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài ở bất cứ ngành, nghề nào. Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 và các văn bản liên quan, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn triển khai chương trình đào tạo nước ngoài phải hoàn thành thủ tục chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề và đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên) chưa từng nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp từ phía trường này. Như vậy, việc trường tổ chức các lớp cử nhân năm cuối và quảng cáo tuyển sinh dưới hình thức liên kết quốc tế là chưa được cấp phép theo quy định.
Sau khi phát hiện văn bằng không được công nhận, nhiều sinh viên và cựu sinh viên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị đào tạo. Các học viên cho biết họ bị ảnh hưởng lớn đến định hướng cuộc đời, đặc biệt là tương lai nghề nghiệp, khi bằng cấp không thể sử dụng trong các môi trường yêu cầu văn bằng được Bộ GD&ĐT xác thực.
Hiện Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa đưa ra phản hồi chính thức về những thông tin nói trên. Bộ GD&ĐT cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.