Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tổ chức thi lại tất cả các môn vào ngày 14-15/8.
Thông tin được Bộ GD&ĐT công bố tại họp báo ngày 5/8 sau khi tiếp nhận kết quả điều tra ban đầu của Bộ Công an về vụ gian lận xảy ra tại điểm thi này.
Sai phạm mang tính tập thể, có tổ chức
Theo đại diện Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu xác định sai phạm tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang là sai phạm mang tính tập thể, có tổ chức, xảy ra trên phạm vi toàn điểm thi.
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đã kết luận bước đầu sai phạm thuộc về tập thể hội đồng thi và điểm thi, qua đó tạo căn cứ để Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức thi lại đối với toàn bộ thí sinh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) cho hay, bước đầu xác định đây là sai phạm do người lớn gây ra, chưa cá thể hóa mức độ vi phạm của từng thí sinh vì vẫn đang trong quá trình điều tra.
Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can, trong đó 7 bị can bị tạm giam, bao gồm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và Trưởng điểm thi. Các bị can hiện bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét các tội danh khác nếu có đủ căn cứ.
Thi lại không đồng nghĩa thí sinh vô can
Theo Bộ GD&ĐT, việc hủy kết quả và tổ chức thi lại là biện pháp xử lý đối với kết quả của kỳ thi do sai phạm tập thể gây ra, không phải là hình thức xử lý kỷ luật đối với từng thí sinh.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, những thí sinh được xác định có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ tiếp tục bị xử lý theo đúng quy định, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp hoặc trúng tuyển đại học.
"Mức xử lý cao nhất là hủy kết quả nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, nghiêm minh và tính công bằng với tất cả các thí sinh khác", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại họp báo.
Vì sao 328 thí sinh được thi lại?
Trả lời câu hỏi vì sao 328 thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang được thi lại trong khi các trường hợp vi phạm quy chế thi khác không được áp dụng hình thức này, Bộ GD&ĐT cho biết hai trường hợp có bản chất hoàn toàn khác nhau.
Đối với các trường hợp vi phạm quy chế thi thông thường, cơ quan chức năng đã xác định rõ hành vi, mức độ vi phạm của từng thí sinh để áp dụng các hình thức xử lý theo quy định như trừ điểm, đình chỉ thi hoặc cấm dự thi trong thời hạn nhất định.

Các căn cứ pháp lý để tổ chức thi lại là Quy chế thi Tốt nghiệp THPT.


Trong khi đó, tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, cơ quan điều tra mới xác định sai phạm mang tính tập thể nhưng chưa cá thể hóa được trách nhiệm của từng thí sinh. Vì vậy, việc tổ chức thi lại được xem là giải pháp bảo đảm quyền lợi cho những thí sinh không vi phạm, đồng thời vẫn giữ nguyên nguyên tắc xử lý nghiêm đối với các trường hợp có sai phạm khi có kết luận điều tra.
Không ảnh hưởng đến tuyển sinh đại học cả nước
Bộ GD&ĐT cho biết việc xét tuyển đại học đối với 328 thí sinh của điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được thực hiện theo quy trình riêng sau khi có kết quả thi lại.

Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm minh mọi đối tượng vi phạm pháp luật.
Phương án này được xây dựng nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước cũng như tiến độ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.
Theo kế hoạch, kỳ thi lại sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8, kết quả dự kiến được công bố sau đó để phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học đối với các thí sinh tại điểm thi này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.