Đại sứ quán Nga tại Caracas, Venezuela (Ảnh: TASS)
Việc Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận việc sơ tán nhân viên đại sứ quán khỏi Venezuela được đưa ra hôm 23/12 trong bối cảnh Mỹ tăng cường áp lực lên chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro.
Lời bác bỏ này được công bố sau khi có thông tin về việc Nga đã bắt đầu sơ tán gia đình các nhân viên ngoại giao của Moscow khỏi Venezuela vào ngày 19/12.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin này là sai sự thật. Tuy nhiên, Bộ này không đề cập cụ thể đến việc liệu gia đình các nhà ngoại giao có được sơ tán hay không.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 22/12 đã điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yván Gil. Ông Lavrov bày tỏ điều mà Bộ Ngoại giao Nga mô tả là "sự ủng hộ hoàn toàn" của Moscow đối với chính phủ của Tổng thống Maduro và mối quan ngại nghiêm trọng về các hành động leo thang của Mỹ ở vùng Biển Caribe.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Ngoại trưởng Venezuela Gil lên án những cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu bị trừng phạt, nói rằng chúng là "các hành vi cướp biển bất hợp pháp".
Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các tàu mà chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch này - trong đó có cả ngư dân.
Bộ Ngoại giao Nga cho rằng các hành động ngày càng leo thang của Washington có thể gây ra hậu quả sâu rộng cho khu vực và đe dọa hoạt động vận tải biển quốc tế. Bộ này nhắc lại sự đoàn kết của Moscow với chính quyền Venezuela.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.