Bộ Nội vụ: Không hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định không hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ liền 9 ngày dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ thực hiện đúng quy định Bộ luật Lao động.

Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2026. Mọi lịch nghỉ trong dịp này sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, thay vì phương án nghỉ liên tục 9 ngày như một số thông tin dư luận quan tâm thời gian qua.

Trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành chiều cùng ngày, Bộ Nội vụ cho biết hiện không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ cũng như không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực nhà nước sẽ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 3 ngày, từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4. Sau kỳ nghỉ này, người lao động sẽ trở lại làm việc bình thường trong hai ngày 28/4 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Đối với dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), lịch nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày, bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ cuối tuần, tính từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào các quy định hiện hành để thực hiện lịch nghỉ lễ một cách thống nhất. Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã có thông báo về lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 với phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ liên tục, tuy nhiên đối với các dịp lễ vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, việc hoán đổi không được áp dụng. Đáng chú ý, thông tin từ Bộ Nội vụ được đưa ra trong bối cảnh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tiến hành khảo sát ý kiến người lao động. Kết quả khảo sát ghi nhận đến sáng ngày 9/4 có hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó 62% người lao động bày tỏ mong muốn được hoán đổi ngày nghỉ để có kỳ nghỉ dài liên tục, tránh tình trạng nghỉ ngắt quãng. Dù vậy, với khẳng định mới nhất từ lãnh đạo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ lễ sắp tới vẫn sẽ bám sát lộ trình đã được luật định để đảm bảo tính ổn định trong công tác điều hành và sản xuất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.