(Ảnh: Kremlin.ru)
Năm nay, lần đầu tiên lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng sẽ không tổ chức diễu hành khí tài quân sự, thay vào đó tập trung vào lực lượng bộ binh và trình diễn không quân.
Theo thông báo chính thức, lễ duyệt binh năm nay vẫn có sự tham gia của các học viên từ các cơ sở đào tạo quân sự cấp cao cùng một số đơn vị thuộc các quân, binh chủng của Lực lượng vũ trang Nga. Bên cạnh đó, chương trình bay biểu diễn của không quân dự kiến có sự tham gia của máy bay cường kích Su-25.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quyết định điều chỉnh quy mô và nội dung duyệt binh xuất phát từ "tình hình tác chiến hiện tại", song không cung cấp thêm chi tiết. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow không có sự xuất hiện của các phương tiện chiến đấu hạng nặng.
Theo kế hoạch, trong chương trình truyền hình trực tiếp, ban tổ chức sẽ lồng ghép nội dung phản ánh hoạt động của các quân nhân Nga đang thực hiện nhiệm vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt – cách Moscow gọi cuộc xung đột tại Ukraine.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)
Trong những năm gần đây, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow thường được tổ chức với quy mô lớn nhằm kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) – sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử và đời sống chính trị - xã hội của Nga.
Năm 2025, sự kiện này quy tụ hơn 11.500 binh sĩ cùng hơn 180 đơn vị khí tài quân sự, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, hệ thống tên lửa Iskander và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Ngoài ra, lần đầu tiên các hệ thống không người lái như Orlan, Zala, Lancet, Harpy và Geran cũng được giới thiệu trong đội hình duyệt binh.
Trước đó, năm 2023, lễ duyệt binh đã được tổ chức với quy mô thu gọn, giảm số lượng binh sĩ và khí tài, đồng thời không có phần trình diễn không quân.
Ngày Chiến thắng 9/5 được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Nga, không chỉ nhằm tưởng niệm khoảng 27 triệu người Liên Xô thiệt mạng trong chiến tranh, mà còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.