Bổ sung nhiều trạm biến áp công nghệ cao cho lưới điện Hà Nội

Nguyễn Sơn - Dương Dũng

26/11/2025 14:49 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đẩy nhanh xây dựng các trạm biến áp 220/110kV nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng 8–10% vào năm 2026, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.

Dự báo năm 2026, phụ tải điện tại Hà Nội sẽ tăng 8–10%, cùng với diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài có thể gây quá tải lưới điện trong mùa hè. Việc xây dựng và đưa vào vận hành các trạm biến áp 220/110kV vì vậy đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Những ngày này, trên các công trường lắp đặt trạm biến áp, không khí thi đua lao động rất sôi nổi nhằm hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Trạm biến áp 220/110kV Đại Mỗ, thời điểm 10 tháng trước, là một bãi tập kết rác thải tồn tại nhiều năm. Để triển khai dự án, việc đầu tiên là phải di dời toàn bộ lượng rác này. Dù khối lượng thực tế vượt gần 3 lần so với ước tính ban đầu, các đơn vị thuộc EVN Hà Nội vẫn tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp liên tục nhằm nhanh chóng có mặt bằng đạt yêu cầu.

Bổ sung nhiều trạm biến áp công nghệ cao cho lưới điện Hà Nội - Ảnh 1.

Anh Trần Trung Luân, cán bộ kỹ thuật Công ty CP PC1 Mỹ Đình, cho biết: “Khối lượng thiết kế có 38.000 tấn nhưng chúng tôi đã phải vận chuyển hơn 85.000 tấn rác lên khu xử lý Nam Sơn. Hiện tại các đội đang thi công 3 ca 4 kíp để hoàn thiện nhà GIS và các hạng mục ngoài trời". 

Để tạo nền móng đủ vững chắc cho các máy biến áp nặng hàng chục tấn, quá trình ép và gia cố cọc bê tông phải đạt độ chính xác cao. Tuy nhiên, toàn bộ thiết bị siêu trường, siêu trọng chỉ có thể di chuyển qua đường Phúc Diễn – một tuyến đường nhỏ và hẹp, khiến việc vận chuyển càng khó khăn.

Anh Lý Đình Phú, Chỉ huy trưởng công trường, chia sẻ: “Xe chở đất, vật tư, đặc biệt là xe trọng tải lớn phải đi vào lúc 1–2 giờ sáng để có thể tiếp cận công trường". 

Bổ sung nhiều trạm biến áp công nghệ cao cho lưới điện Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án trạm biến áp 220/110kV Đại Mỗ có vai trò đặc biệt quan trọng, cung cấp điện cho khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị lớn. Dù công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do vị trí không thuận lợi, tiến độ thi công đến nay vẫn được bảo đảm.

Ông Chu Đình Hưng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội, thông tin: “Trạm gồm 3 máy 220kV, mỗi máy công suất 250 MW, và 3 máy 110kV công suất mỗi máy 63 MW. Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ tăng cường đáng kể khả năng cấp điện, giảm tải cho các trạm trong khu vực, góp phần nâng cao độ tin cậy và ổn định cho hệ thống điện". 

Bổ sung nhiều trạm biến áp công nghệ cao cho lưới điện Hà Nội - Ảnh 3.

Được xây dựng bằng công nghệ hiện đại, trạm biến áp 220/110kV Đại Mỗ sau khi hoàn thành sẽ nâng cao năng lực truyền tải của lưới điện Hà Nội, phục vụ nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại các quận nội thành và khu vực phía Tây. Dự kiến dự án sẽ đóng điện trong quý I/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.