Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Không để thí sinh mất quyền lợi trong mọi tình huống

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu bảo đảm quyền lợi thí sinh, ngăn chặn gian lận công nghệ cao và xử lý sự cố kịp thời.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện, động viên các thí sinh dự thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trò chuyện, động viên các thí sinh dự thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Chiều 10/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du - Thanh Oai (Hà Nội).

Gặp gỡ các thí sinh đang làm thủ tục dự thi, Bộ trưởng động viên các em giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, tránh tạo áp lực cho bản thân để hoàn thành tốt kỳ thi.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là bảo đảm tất cả thí sinh đều có thể đến điểm thi đúng giờ, đặc biệt là những em ở xa hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Bộ trưởng cũng khuyến khích thí sinh chủ động đến sớm trong các buổi thi chính thức và nhắc nhở nhau thực hiện nghiêm quy chế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Không để thí sinh mất quyền lợi trong mọi tình huống - Ảnh 2.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chúc các thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Hà Nội huy động hơn 18.500 cán bộ phục vụ kỳ thi

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, năm nay thành phố có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025.

Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi chính thức, 276 phòng chờ và 222 phòng thi dự phòng. Thành phố huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; trên 800 cán bộ tham gia chấm thi và hơn 600 cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đã được rà soát kỹ lưỡng. Các đoàn kiểm tra cũng được thành lập để giám sát công tác tổ chức tại điểm thi, khu vực in sao đề, làm phách và chấm thi nhằm bảo đảm mọi khâu diễn ra đúng quy định.

Không chủ quan trước nguy cơ gian lận công nghệ cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp, vừa phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng và đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Không để thí sinh mất quyền lợi trong mọi tình huống - Ảnh 1.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn động viên đội ngũ thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại điểm thi. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng đánh giá cao sự chuẩn bị của Hà Nội nhưng lưu ý các cán bộ làm nhiệm vụ thi tuyệt đối không được chủ quan, nhất là trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Theo Bộ trưởng, với khoảng 24 thí sinh trong mỗi phòng thi cùng 2 giám thị, nếu cán bộ coi thi thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quan sát chặt chẽ và chủ động phòng ngừa thì hoàn toàn có thể kiểm soát tốt các nguy cơ vi phạm quy chế.

Bên cạnh đó, các cán bộ làm thi cần nắm vững quy chế, quy trình và phương án xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là những người lần đầu tham gia công tác thi.

Đặt quyền lợi thí sinh lên hàng đầu

Một trong những nội dung được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình tổ chức thi.

Theo đó, cán bộ làm thi không được tự ý xử lý sự cố mà phải kịp thời báo cáo Trưởng điểm thi và cấp có thẩm quyền để có phương án giải quyết phù hợp. Mọi quyết định đều phải đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho tất cả các em.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Không để thí sinh mất quyền lợi trong mọi tình huống - Ảnh 4.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý cán bộ coi thi cần đặt quyền lợi chính đáng của thí sinh lên hàng đầu. Ảnh: Bộ GD&ĐT

"Không được để thí sinh bị mất quyền lợi. Trong mọi tình huống phải bình tĩnh xử lý, giảm thiểu tối đa những tác động bất lợi đối với thí sinh, đồng thời bảo đảm sự công bằng cho tất cả các em", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng lưu ý cán bộ làm thi không được che giấu sai sót vì tâm lý e ngại trách nhiệm. Nếu phát hiện vấn đề phát sinh cần báo cáo và xử lý ngay từ đầu để hạn chế hậu quả, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh và công tác tổ chức kỳ thi.

Kết thúc buổi kiểm tra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ tin tưởng vào công tác chuẩn bị của Hà Nội cũng như toàn ngành Giáo dục, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm quy chế và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.