Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua giai đoạn mới của ngành Giáo dục

Khánh Nguyễn

18/11/2025 13:56 GMT+7

VTV.vn - Ngành Giáo dục bước vào giai đoạn thi đua 2025–2030 với yêu cầu đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ

Ngày 17/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. Tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua toàn ngành giai đoạn 2025–2030 với chủ đề: "Toàn ngành Giáo dục thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao".

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; triển khai hiệu quả Chỉ thị 41-CT/TW và cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục. Toàn ngành cần thực hiện tốt các yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các sự kiện quan trọng thời gian qua.

Thứ hai, mỗi cơ sở giáo dục, từng nhà giáo, viên chức và người lao động phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 71, Nghị quyết 57 và Luật Nhà giáo. Ngành cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các cấp; hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp; chú trọng giáo dục đức, trí, thể, mỹ; phát triển nguồn nhân lực và nhân tài cho đất nước. Bên cạnh đó, chuyển đổi số toàn diện, mở rộng hợp tác quốc tế và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp là yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát động phong trào thi đua giai đoạn mới của ngành Giáo dục - Ảnh 1.

Thay mặt ngành Giáo dục và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Giáo dục giai đoạn 2025 - 2030.

Thứ ba, Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác giáo dục. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và có giải pháp cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tấm gương sáng trong học tập và giảng dạy. Các phong trào phải thiết thực, đúng người, đúng việc, khơi dậy tinh thần cống hiến và sáng tạo của đội ngũ nhà giáo.

Thứ năm, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội, tạo động lực tinh thần cho đội ngũ ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định những kết quả nổi bật thời gian qua có được nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng hơn 1,6 triệu nhà giáo và cán bộ quản lý. Phong trào thi đua giai đoạn mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế giáo dục Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.