Ngày 5/3/2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tròn 22 năm thành lập (05/3/2004 – 05/3/2026). Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn ban đầu, đến nay Vùng đã trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển miền Trung.
Giữ vững chủ quyền trên vùng biển trọng điểm
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quản lý khu vực biển từ Mũi Độc (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Gia Lai) – địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.
Trong 22 năm qua, lực lượng đã tuần tra hàng trăm nghìn hải lý an toàn; tuyên truyền, xua đuổi gần 6.000 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền; theo dõi nhiều lượt giàn khoan, tàu nghiên cứu nước ngoài hoạt động trái phép. Các đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.
Quyết liệt chống buôn lậu, tội phạm ma túy
Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Vùng Cảnh sát biển 2 còn là lực lượng xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển.

Tàu CSB 4032 cứu nạn thành công Tàu QNG 96237. Ảnh: CSB.
Đơn vị đã kiểm tra 2.734 lượt tàu thuyền, xử lý 2.100 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 12 tỷ đồng. Tang vật tịch thu gồm hàng nghìn tấn quặng titan, than, gần 14 triệu lít dầu DO cùng nhiều hàng hóa khác, tổng giá trị bán sung công quỹ gần 200 tỷ đồng.
Trong công tác phòng, chống ma túy, đơn vị phối hợp triệt phá 166 chuyên án, bắt giữ 215 đối tượng.
Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu.
"Mệnh lệnh từ trái tim" giữa trùng khơi
Tìm kiếm cứu nạn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thời bình. Trong 22 năm, đơn vị đã tổ chức 85 lượt cứu nạn; cứu 71 phương tiện, đưa 668 ngư dân vào bờ an toàn, nhiều vụ diễn ra trong điều kiện sóng to, gió lớn.
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sẻ chia nước uống, lương thực, chăm sóc ngư dân giữa biển khơi đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Đồng hành cùng ngư dân
Thông qua chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", đơn vị đã trao hơn 11.000 suất quà, học bổng; 24.000 lá cờ Tổ quốc; hàng nghìn áo phao, xe đạp, tủ thuốc cùng nhiều nhu yếu phẩm cho ngư dân và học sinh nghèo.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng tặng quà gia đình chính sách.
Cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn khai thác đúng quy định, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển.
Tiếp tục xây dựng lực lượng hiện đại
Từ 15 cán bộ, chiến sĩ ban đầu, đến nay tổ chức, biên chế và trang bị của đơn vị ngày càng hoàn thiện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; nhiều năm liền tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 làm tốt công tác huấn luyện chiến đấu.
Bước vào giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền biển, đảo, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của ngư dân miền Trung.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.