Ảnh minh họa.
Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý toàn diện hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng - nhằm phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư có kế hoạch ngay từ giai đoạn chuẩn bị, ưu tiên bàn giao đất, mặt bằng, nhất là dự án chậm tiến độ. Với những dự án hoàn thành nhiều năm chưa quyết toán, các đơn vị cần xử lý dứt khoát, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.
Các địa phương, doanh nghiệp cũng phải chấn chỉnh khâu lập, thẩm định, dự toán, duyệt dự án, cấm hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống khối lượng, đơn giá hoặc áp đặt chỉ định mỏ vật liệu.
Với hoạt động đấu thầu, Bộ đề nghị kiểm soát chặt chẽ để chọn nhà thầu đủ năng lực, cấm dàn xếp hoặc chuyển nhượng thầu trái pháp luật. Mục tiêu là nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn và nhà thầu; phòng ngừa lãng phí ngay từ đầu, không để tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.
Yêu cầu của Bộ Xây dựng được đưa ra trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng đang bộc lộ yếu kém như đầu tư dàn trải, nhà thầu thiếu năng lực, chậm trễ mặt bằng và giải ngân, gây lãng phí nguồn lực lớn. Các tồn tại này làm giảm hiệu quả đầu tư dự án. Do đó Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương và đơn vị chủ động nhận diện và xử lý các hành vi gây lãng phí, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Năm ngoái, Bộ Xây dựng triển khai khởi công, hoàn thành 53 dự án, gấp 2,6 lần năm 2024, trong đó chủ yếu là lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Tính tới cuối 2025, cơ quan này duyệt quyết toán 30 dự án hoàn thành với giá trị 33.900 tỷ đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.