Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia Trần Văn Thuấn; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế, bệnh viện công lập, tư nhân cùng đại diện các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ y tế.
Hơn 170 triệu lượt khám, chữa bệnh trong năm 2025
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, hệ thống khám, chữa bệnh trên cả nước đã bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho trên 17 triệu lượt người bệnh điều trị nội trú và 170 triệu lượt khám ngoại trú. Ngành Y tế cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhiều sự kiện lớn của đất nước, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật y học tiên tiến, chuyên sâu tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Đáng chú ý, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, với việc cắt giảm từ 106 thủ tục xuống còn 19 thủ tục, tương đương giảm hơn 82%, giúp người dân và cơ sở y tế tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý.
Lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng
Phát biểu tại hội nghị, TS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, năm 2026, ngành Y tế xác định rõ quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm; chất lượng làm nền tảng; hiệu quả làm mục tiêu”.
Theo đó, hệ thống khám, chữa bệnh sẽ từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý chất lượng; chuẩn hóa và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán - điều trị; xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng mới tiệm cận chuẩn mực quốc tế; đẩy mạnh đánh giá chất lượng minh bạch, gắn với cải tiến thực chất tại các cơ sở y tế.
Song song với đó, ngành Y tế tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh, hoàn thiện cơ sở dữ liệu y tế, triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện và mở rộng các hình thức khám, chữa bệnh từ xa.
Cổng bảo lãnh viện phí: thêm lựa chọn thuận tiện cho người dân
Trong khuôn khổ hội nghị, Cổng bảo lãnh thanh toán viện phí chính thức được khai trương. Đây là giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, cho phép liên thông dữ liệu giữa bệnh viện, ngân hàng và các nền tảng y tế số.
Thông qua cổng bảo lãnh, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, phát sinh chi phí điều trị đến thanh toán viện phí được số hóa và tự động hóa, giúp giảm thủ tục giấy tờ, hạn chế việc tạm ứng tiền mặt, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, chính xác và liền mạch trong quá trình khám, chữa bệnh.
Giải pháp này cũng được kỳ vọng sẽ giúp người dân an tâm hơn khi đi khám chữa bệnh, nhất là trong các trường hợp điều trị dài ngày hoặc chi phí lớn, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản lý, giảm áp lực vận hành.
Theo Bộ Y tế, việc đưa Cổng bảo lãnh viện phí vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm, hướng tới xây dựng hệ thống y tế minh bạch, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên số.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.