Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.
Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Y tế có các đồng chí: Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế.
Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.
Chương trình diễn ra trong không khí tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2026.
Phát biểu tại lễ phát động chương trình, thay mặt tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người. Chiến dịch này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy 'chữa bệnh' sang 'phòng bệnh', từ bị động sang chủ động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành y tế và các địa phương vào cuộc quyết liệt, không để bỏ sót đối tượng, đặc biệt là người yếu thế ở vùng sâu, vùng xa. Ngành Y tế phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức khám khoa học, đưa bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại về tận cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động nhân dân. Nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe, coi việc khám định kỳ là trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Cùng với Hành trình Thầy thuốc trẻ, Nghệ An cũng đồng thời triển khai Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc năm 2026 trên quy mô toàn tỉnh. Đây được xem là đợt ra quân lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngay trong ngày đầu ra quân, toàn tỉnh đồng loạt tổ chức hơn 20 điểm khám trọng điểm cùng 475 trạm y tế xã, phường tham gia chiến dịch. Dự kiến có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí trong ngày đầu triển khai. Chiến dịch tập trung ưu tiên người cao tuổi, người có công, trẻ em, học sinh, sinh viên, công nhân lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và những người nhiều năm chưa được khám sức khỏe định kỳ. Người dân được khám tổng quát, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang cần thiết và kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID nhằm phục vụ quản lý sức khỏe lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2026.
Trong khuôn khổ Lễ ra quân cấp Trung ương tại Nghệ An, chương trình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho khoảng 1.500 người dân tại 3 xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tại xã Minh Châu, chương trình trao tặng 25 xe đạp, 25 phần quà cho học sinh; hỗ trợ xây dựng sân chơi thiếu nhi trị giá 80 triệu đồng; trao hàng nghìn sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhu yếu phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc y học cổ truyền và nhiều phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn. Tại xã Mường Xén, chương trình trao 50 xe đạp, quà cho thiếu nhi và nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại phường Cửa Lò và xã Vạn An, hàng nghìn phần quà, thuốc và nhu yếu phẩm tiếp tục được trao tặng cho người dân.
Tổng giá trị nguồn lực huy động cho Lễ ra quân cấp Trung ương Hành trình Thầy thuốc trẻ năm 2026 tại Nghệ An đạt hơn 1,5 tỷ đồng với sự đồng hành của nhiều bệnh viện, doanh nghiệp và tổ chức xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế).
Phát biểu tại Lễ ra quân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, dù thời gian qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, song trên thực tế vẫn còn nhiều người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn chưa từng được khám sức khỏe định kỳ và chưa được tiếp cận thường xuyên với các dịch vụ y tế. Theo Bộ trưởng, xuất phát từ mong muốn chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, tháng 5/2025 Bộ Y tế đã tham mưu, trình Đảng, Chính phủ và Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Sau quá trình nghiên cứu, lấy ý kiến các địa phương, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị chính thức ban hành Nghị quyết với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó yêu cầu các cấp, ngành và địa phương triển khai công tác chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho người dân; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đây là lần đầu tiên ngành y tế triển khai một nhiệm vụ có quy mô lớn với mục tiêu mọi người dân Việt Nam đều được chăm sóc sức khỏe ít nhất ở mức cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng Sổ sức khỏe điện tử và hệ thống theo dõi sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu xuyên suốt là chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ Trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.
Để thể chế hóa các chủ trương của Bộ Chính trị, Bộ Y tế đã tham mưu xây dựng Luật Phòng bệnh, được Quốc hội thông qua vào tháng 12/2025. Bộ trưởng cho biết, ngày 15/5 vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trong đó quy định cụ thể về công tác khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
"Đến nay, cơ sở pháp lý và cơ sở chính trị cho việc triển khai chương trình đã rất đầy đủ. Bộ Y tế cũng đã ban hành các hướng dẫn chuyên môn gửi tới các địa phương, trong đó quy định cụ thể việc phân loại, sàng lọc từng nhóm đối tượng như trẻ em, học sinh, sinh viên, người lao động, người cao tuổi, người cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa từng được khám sức khỏe để ưu tiên triển khai"- Bộ trưởng nhấn mạnh.
Đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng việc tỉnh triển khai chương trình rất sớm, bài bản và đồng loạt trên toàn địa bàn đã thể hiện rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bộ trưởng đặc biệt ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng sự chủ động của ngành y tế địa phương trong tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai. Theo Bộ trưởng, sự có mặt của lãnh đạo tỉnh tại lễ ra quân thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn trong việc thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, trước ngày 25 hằng tháng Bộ Y tế phải báo cáo Bộ Chính trị về kết quả triển khai Nghị quyết 72. Vì vậy, việc Nghệ An tổ chức ra quân đồng loạt trên toàn tỉnh là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để chương trình được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An thăm hỏi người dân xã Minh Châu đến khám sức khoẻ.
Theo Bộ trưởng, nếu chương trình được triển khai tốt sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, điều trị ngay từ giai đoạn đầu, từ đó giảm rất nhiều chi phí điều trị cho người dân khi bệnh chuyển nặng. Đây cũng là định hướng chăm sóc sức khỏe "từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở" mà ngành y tế đang hướng tới. Liên quan việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử, Bộ trưởng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện nên chắc chắn còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, từ năm 2027 trở đi, việc khám sức khỏe định kỳ và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân sẽ dần đi vào nền nếp, thường quy và bài bản hơn. "Chúng tôi đã tổ chức tập huấn việc kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với Sổ sức khỏe điện tử để từng bước xây dựng bản đồ sức khỏe người dân Việt Nam. Trên cơ sở đó sẽ phục vụ công tác hoạch định chính sách và tập trung giải quyết các nhóm bệnh cần ưu tiên trong từng giai đoạn", Bộ trưởng nói.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng khẳng định y tế cơ sở sẽ tiếp tục là nền tảng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Y tế đang tham mưu xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, trong đó tập trung nâng cao năng lực trạm y tế xã cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chính sách thu hút nhân lực. Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn Sở Y tế Nghệ An tiếp tục bám sát các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả chương trình; đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân trở thành điểm sáng trong chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
"Bộ Y tế sẵn sàng đồng hành cùng địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Chúng tôi mong muốn chương trình được thực hiện thực chất, hiệu quả để người dân thực sự được hưởng lợi từ một chính sách rất nhân văn và ý nghĩa", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.