Bệnh nhân N.T.T. (90 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng khó thở tăng dần, cảm giác vướng nghẹn vùng cổ kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối bướu giáp lớn phát triển xâm lấn, chèn ép làm hẹp đáng kể lòng khí quản - nguyên nhân trực tiếp gây suy hô hấp.
TS.BS Trương Thiết Dũng - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đồng Nai 2, người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết, bệnh nhân ở độ tuổi rất cao, chức năng tim phổi và nhiều cơ quan đã suy giảm rõ rệt. Do đó, nguy cơ biến chứng tim mạch, hô hấp trong và sau phẫu thuật là rất lớn, đặc biệt là khả năng dung nạp gây mê hạn chế.
Tuy nhiên, nếu không can thiệp, khối bướu sẽ tiếp tục phát triển, gây tắc nghẽn đường thở và đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân. Trước tình huống cấp thiết, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa gồm Ngoại khoa, Nội khoa và Gây mê hồi sức để xây dựng phương án phẫu thuật an toàn, tối ưu nhất.
Theo TS.BS Trương Thiết Dũng, thách thức lớn nhất của ca mổ là bóc tách khối bướu kích thước lớn, bám sát khí quản và các mạch máu vùng cổ, đồng thời phải rút ngắn thời gian phẫu thuật để giảm tối đa gánh nặng cho cơ thể người bệnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ekip gây mê hồi sức và thao tác phẫu thuật tỉ mỉ, ca mổ đã diễn ra an toàn, khối bướu được loại bỏ trọn vẹn, giải phóng hoàn toàn sự chèn ép khí quản, không gây tổn thương các cơ quan lân cận.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi hồi sức tích cực. Tình trạng khó thở chấm dứt hoàn toàn, cụ bà hồi phục tốt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như cổ to bất thường, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng. Việc thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa giúp giảm nguy cơ biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.