Bóc trần thủ đoạn buôn ngà voi, vảy tê tê: Cắt khúc ngà voi giống khối gỗ để tránh bị phát hiện

VTV.vn - Trong một thời gian dài, các đối tượng nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước hình thành đường dây mua bán ngà voi và vảy tê tê.

Vụ án gần 500 kg ngà voi và vảy tê tê do Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội triệt phá vừa qua có quy mô phức tạp liên quan đến các đối tượng nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước. Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, tìm cách che giấu hoạt động, đưa ngà voi và vảy tê tê từ nước ngoài trung chuyển về Việt Nam và dự kiến sẽ tiếp tục đưa đi tiêu thụ.

Tại một nhà kho ở tỉnh Quảng Ninh, những bao tải kín bên trong đựng ngà voi, vảy tê tê. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ. Ngà voi được chia thành từng khúc, nhìn bề ngoài giống như những trụ gỗ.

Đây chỉ là một phần tang vật vụ án. Đến thời điểm này, những kết quả giám định đã khẳng định đây chính là ngà voi châu Phi và vảy tê tê khổng lồ. Voi châu Phi và tê tê khổng lồ đều thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần phải bảo vệ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, các đối tượng đã cấu kết với nhau hình thành đường dây mua bán.

Bóc trần thủ đoạn buôn ngà voi, vảy tê tê: Cắt khúc ngà voi giống khối gỗ để tránh bị phát hiện - Ảnh 1.

Các đối tượng đưa ngà voi, vảy tê tê từ Nam Phi về Việt Nam và dự định vận chuyển sang các nước khác bằng đường hàng không.

Nhóm 5 đối tượng đã bị khởi tố thuộc các tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, mỗi đối tượng phụ trách vận chuyển một khu vực, không biết nhau. Đối tượng người nước ngoài điều hành. Các đối tượng cho biết cắt khúc ngà voi giống khối gỗ để tránh bị phát hiện qua các máy soi.

Đối tượng Nguyễn Tiến Chang khai nhận: "Có người Trung Quốc nhờ tìm hiểu rồi chuyển đi cho họ. Vì lợi trước mắt, không lường trước được sự việc".

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đưa ngà voi, vảy tê tê từ Nam Phi về Việt Nam và dự định vận chuyển sang các nước khác bằng đường hàng không.

Các đối tượng bán 12 triệu đồng/kg ngà voi; 3,6-3,9 triệu đồng/kg vảy tê tê cho các đơn vị làm đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức và dược liệu. Một đối tượng biết tiếng Trung đóng vai trò kết nối.

Đối tượng phiên dịch cho biết: "Chủ Trung Quốc muốn tìm xuất hàng ra nước ngoài. Khách Trung Quốc đưa hàng về để làm thủ tục vận chuyển, xuất khẩu qua đường hàng không sang Mexico và Australia".

Mọi liên lạc đều qua các ứng dụng mạng xã hội. Giao dịch thanh toán qua các ví tiền mã hóa USDT.

"Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng phân công nhiệm vụ từng người, từng công đoạn, tiếp xúc, trao đổi và hẹn gặp khách hàng, dẫn đi xem hàng mỗi lúc một nơi, mỗi người chia một đoạn", Trung tá Lương Đức Hà (Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội) thông tin.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra những đối tượng đứng sau đường dây. Ngà voi, vảy tê tê đều là các sản phẩm thuộc danh mục cấm buôn bán theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Người dân tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay cho các đối tượng vi phạm pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.