Bồi thẩm đoàn Mỹ xem xét phán quyết vụ kiện Instagram

VTV.vn - Bồi thẩm đoàn Mỹ bắt đầu xem xét phán quyết trong vụ kiện nghiện mạng xã hội, khi một phụ nữ cáo buộc Instagram và YouTube gây tổn hại sức khỏe tâm thần.

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đến tòa trong phiên xét xử về cáo buộc mạng xã hội gây nghiện cho trẻ em tại Los Angeles, Mỹ, ngày 18/2/2026. (Ảnh: AP)

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đến tòa trong phiên xét xử về cáo buộc mạng xã hội gây nghiện cho trẻ em tại Los Angeles, Mỹ, ngày 18/2/2026. (Ảnh: AP)

Bồi thẩm đoàn Mỹ dự kiến bắt đầu xem xét phán quyết vào ngày 14/3 trong vụ kiện nghiện mạng xã hội tại Tòa thượng thẩm Los Angeles, sau khi phiên xét xử kéo dài 6 tuần khép lại.

Vụ kiện xoay quanh cáo buộc của một phụ nữ 20 tuổi, được gọi tắt là KGM, cho rằng Instagram và YouTube đã thiết kế nền tảng theo hướng gây nghiện, khiến cô gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần khi còn nhỏ.

Theo lời khai tại tòa, KGM bắt đầu sử dụng YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 9 tuổi. Đến năm 10 tuổi, cô cho biết mình rơi vào trầm cảm và có hành vi tự làm hại bản thân. Khi 13 tuổi, bác sĩ chẩn đoán cô mắc rối loạn ám ảnh ngoại hình và chứng sợ xã hội.

Luật sư của nguyên đơn cho rằng trường hợp của KGM phản ánh trải nghiệm của hàng chục nghìn thanh thiếu niên chịu tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

Trong khi đó, Meta và YouTube phủ nhận các cáo buộc. Người phát ngôn YouTube José Castañeda cho rằng các cáo buộc trong đơn kiện “không đúng sự thật”, đồng thời khẳng định việc tạo ra môi trường trực tuyến an toàn hơn cho người trẻ luôn là ưu tiên của nền tảng.

Meta cũng lập luận rằng các vấn đề tâm lý của KGM xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, chứ không phải do Instagram.

Bồi thẩm đoàn Mỹ xem xét phán quyết vụ kiện Instagram - Ảnh 1.

Logo Instagram hiển thị trên điện thoại di động tại Boston, Mỹ, ngày 14/10/2022. (Ảnh: AP)

Vụ kiện này là phiên tòa đầu tiên trong nhóm hơn 1.600 vụ kiện nhằm vào các công ty công nghệ lớn như Meta, TikTok, YouTube và Snap. TikTok và Snap đã đạt thỏa thuận với nguyên đơn trước khi phiên tòa bắt đầu.

Theo các luật sư của nguyên đơn, nếu bồi thẩm đoàn đứng về phía KGM, các công ty mạng xã hội có thể phải đối mặt với các khoản bồi thường lớn và buộc phải thay đổi cách vận hành nền tảng.

Trong quá trình xét xử, các luật sư nguyên đơn cho rằng nhiều tính năng trên mạng xã hội như cuộn nội dung vô hạn, tự động phát video hay nút “thích” được thiết kế nhằm giữ người dùng ở lại nền tảng lâu hơn.

Một số tài liệu nội bộ của Instagram và YouTube được công bố tại tòa cũng cho thấy một số nhân viên từng lo ngại các nền tảng có thể gây nghiện hoặc chưa bảo vệ tốt sức khỏe tinh thần của người trẻ.

Tuy nhiên, luật sư của Meta và YouTube bác bỏ các lập luận này. Đại diện YouTube cho rằng nền tảng không được thiết kế để tối đa hóa thời gian sử dụng, đồng thời cho biết thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày của người dùng thường dưới 30 phút.

Kết quả của vụ kiện được cho là có thể trở thành tiền lệ quan trọng trong các tranh chấp pháp lý liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.