Thời gian gần đây, nhiều hộ dân tại phường Khương Đình (TP Hà Nội) phản ánh tình trạng sân pickleball tại số 129 Nguyễn Trãi hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn, gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.
Theo ghi nhận, dù đã đóng kín nhiều lớp cửa, người dân sống xung quanh vẫn phải chịu đựng âm thanh dồn dập từ sân chơi. Hoạt động diễn ra từ khoảng 5h30 sáng đến 23h đêm, thậm chí tiếng ồn vẫn kéo dài sau khi kết thúc.
Các hộ dân cho biết, sân pickleball nằm sát khu dân cư, khoảng cách chỉ vài mét, khiến tiếng hò reo, âm thanh va chạm liên tục gây khó chịu, đảo lộn sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt với người cao tuổi, người có bệnh nền, tình trạng này trở thành áp lực kéo dài.

Ông Tạ Duy Đức và bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, đều ở tuổi gần 90, cho biết họ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, không thể nghỉ ngơi yên tĩnh trong chính ngôi nhà của mình.
Tổ hợp sân pickleball này thuộc quản lý của Công ty TNHH Cơ khí Hà Nội, gồm 19 sân với diện tích hơn 500m². Khu vực trước đây là sân bóng đá, nhưng đã được chuyển đổi sang kinh doanh pickleball trong vài tháng gần đây. Đáng chú ý, quá trình cải tạo gần như không có giải pháp che chắn, cách âm, khiến âm thanh phát tán trực tiếp ra khu dân cư xung quanh.
Đại diện UBND phường Khương Đình cho biết, nếu đơn vị tiếp tục vi phạm, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử lý.

Thực tế cho thấy, một mô hình thể thao nếu thiếu kiểm soát trong quy hoạch và vận hành có thể trở thành nguồn gây bức xúc, đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý và đảm bảo hài hòa lợi ích trong không gian đô thị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.