Từ đầu tháng 3, sân bay Liên Khương đóng cửa để sửa chữa khiến lưu lượng xe dồn lên quốc lộ 28B; vừa thi công vừa lưu thông khiến bụi mù mịt, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.
Ngay tại khu vực đèo Đại Ninh, lưu lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt là xe tải và xe cá nhân. Trong quá trình lưu thông, các phương tiện phải liên tục giảm tốc, thậm chí phanh gấp khi đi qua các đoạn thi công chưa hoàn thiện.
Đáng chú ý, tại các vị trí giáp mí giữa các đơn vị thi công, mặt đường bị chênh cục bộ, khiến phương tiện dễ mất lái, nhất là trong điều kiện đèo dốc. Cùng với đó, xe tải phục vụ thi công công trình di chuyển liên tục khiến bụi cuốn lên mù mịt, làm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Không chỉ gây nguy hiểm, tình trạng thi công kéo dài còn ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động kinh doanh của người dân hai bên tuyến đường. Nhiều hộ phải đóng kín cửa dường như cả ngày để tránh bụi.
Trước thực trạng đó, các bộ ngành liên quan cùng chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn trong quá trình thi công.
Theo Ban Quản lý dự án 5, Bộ Xây dựng, dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện vẫn còn khoảng 300m đầu tuyến, gần cầu Sông Lũy, xã Lương Sơn, chưa được bàn giao.
Việc chậm mặt bằng cùng thi công kéo dài, trong điều kiện phương tiện đông đúc đang làm gia tăng nguy cơ tai nạn trên toàn tuyến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.