Nhà máy xay xát ở ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ hoạt động liên tục từ ngày đến đêm. Tiếng máy, tiếng ghe tàu bốc dỡ hàng hóa không ngớt, kèm theo đó là bụi và khói phát sinh trong suốt quá trình sản xuất.
Không khí đặc quánh bụi khiến nhiều người dân rơi vào tình trạng ho, dị ứng da, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Bà Huỳnh Bạch Tuyết (xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Nó bụi, mình bị ảnh hưởng, nói chung bị ảnh hưởng đủ thứ. Mặt tôi bị dị ứng từ bụi đó".

Nhà máy xay xát lúa ở ấp Thạnh Hưng, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ hoạt động liên tục từ ngày đến đêm.
Theo người dân, chỉ trên đoạn đường chưa đến 1km, có 4 nhà máy xay xát cùng hoạt động. Mỗi khi vận hành, bơm hút trấu, bụi bay theo gió, len lỏi vào từng nhà dân.
Nền nhà, bàn ghế, vật dụng sinh hoạt đều bám bụi. Những lớp bụi đóng thành mảng, từng lớp, tình trạng ô nhiễm này không chỉ thoáng qua, mà đã kéo dài trong nhiều năm, trở thành nỗi ám ảnh với từng hộ dân.
Anh Trần Hoàng Vũ (xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho biết: "Tình trạng này diễn ra đã lâu, khoảng 10 năm nay, nên nhà phải đóng cửa suốt ngày, không là phải có bạt che, còn đi đâu cũng phải đóng cửa. Nhà mình phải đóng cửa suốt".

Mỗi khi nhà máy xay xát vận hành, bơm hút trấu, bụi bay theo gió, len lỏi vào từng nhà dân.
Một số nhà máy đã áp dụng biện pháp giảm bụi, tuy nhiên hiệu quả còn hạn chế. Theo phản ánh của người dân, sản xuất là nhu cầu tất yếu, nhưng nếu không kiểm soát tốt môi trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xung quanh. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp hài hòa giữa phát triển sản xuất và đảm bảo môi trường, kiểm soát hiệu quả bụi và tiếng ồn… để người dân không còn phải sống trong tình trạng ô nhiễm kéo dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.