Bùng phát biểu tình tại Mỹ sau các vụ nổ súng liên tiếp của nhân viên di trú

Mạnh Dương (Theo Reuters)

09/01/2026 21:20 GMT+7

VTV.vn - Hai vụ nổ súng liên tiếp liên quan lực lượng thực thi nhập cư tại Mỹ đã làm bùng phát biểu tình và gia tăng căng thẳng giữa chính quyền liên bang với các bang.

Lực lượng chức năng bắt giữ một người biểu tình bên ngoài cơ sở của ICE tại Portland, Oregon, ngày 8/1/2026 (Ảnh: AP)

Lực lượng chức năng bắt giữ một người biểu tình bên ngoài cơ sở của ICE tại Portland, Oregon, ngày 8/1/2026 (Ảnh: AP)

Căng thẳng liên quan chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump gia tăng trong ngày 8/1 sau khi xảy ra 2 vụ nổ súng liên tiếp có liên quan đến lực lượng thực thi nhập cư, làm dấy lên làn sóng biểu tình và tranh cãi giữa chính quyền liên bang và các bang.

Tại bang Minnesota, các cuộc biểu tình nổ ra sau khi một sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết bà Renee Nichole Good, 37 tuổi, trong một vụ việc xảy ra ngày 7/1. Giới chức bang và liên bang đưa ra các mô tả trái ngược về diễn biến vụ nổ súng, trong khi phía Minnesota cho biết các điều tra viên bang không được tiếp cận hiện trường và hồ sơ vụ việc.

Chỉ 1 ngày sau, tại thành phố Portland, bang Oregon, một nhân viên Cơ quan Biên phòng Mỹ đã bắn bị thương 1 người đàn ông và 1 phụ nữ trong một vụ dừng xe kiểm tra giao thông. Chính quyền địa phương cho biết chưa thể xác minh các thông tin do phía liên bang công bố về vụ việc này.

Căng thẳng tại Mỹ: Nhân viên biên phòng bắn 2 người trong vụ dừng xe ở Oregon  - Ảnh 1.

Một người biểu tình lớn tiếng phản đối cảnh sát Portland bên ngoài cơ sở của ICE, ngày 8/1/2026 (Ảnh: AP)

Trong cả 2 trường hợp, các Thống đốc và Thị trưởng thuộc đảng Dân chủ yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump rút lực lượng liên bang khỏi địa phương, cho rằng các chiến dịch thực thi nhập cư đang làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ bất ổn. Nhiều tổ chức bảo vệ quyền dân sự cũng chỉ trích cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền liên bang.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định lực lượng chức năng đã nổ súng trong tình huống tự vệ, cho rằng các nghi phạm tìm cách sử dụng phương tiện làm vũ khí. Tuy nhiên, các quan chức bang và giới hoạt động cho rằng nhiều chi tiết then chốt của các vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Trước nguy cơ xảy ra bất ổn dân sự, Thống đốc Minnesota Tim Walz đã đặt Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang này trong tình trạng sẵn sàng. Trong khi đó, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại thành phố Minneapolis với hàng trăm người tham gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.