Gia tăng biểu tình bạo lực tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Ảnh: AFP)
Theo thông tin từ chính quyền địa phương và truyền thông Mỹ, nạn nhân là Alex Pretti, 37 tuổi, một y tá làm việc tại khoa hồi sức tích cực. Ông đã bị các nhân viên thực thi luật nhập cư liên bang bắn chết hôm 24/1 trong lúc xảy ra xô xát trên một con đường phủ băng giá. Đây là trường hợp công dân Mỹ thứ hai thiệt mạng trong tháng 1/2026 do hỏa lực của lực lượng liên bang tại Minneapolis, sau cái chết của Renee Good, 37 tuổi, bị bắn ngay trong xe hơi hôm 7/1 trong một chiến dịch truy quét nhập cư do chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ đạo.
Chính quyền liên bang nhanh chóng khẳng định ông Pretti có ý định gây bạo lực, viện dẫn việc phát hiện một khẩu súng ngắn và đạn dược trên người nạn nhân. Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem tuyên bố ông Pretti "có mặt để thực hiện hành vi bạo lực", trong khi một số quan chức Nhà Trắng còn mô tả nạn nhân bằng những từ ngữ gay gắt. Tuy nhiên, các đoạn video do người dân quay lại và lan truyền rộng rãi đã đặt ra nhiều nghi vấn nghiêm trọng về mô tả của phía liên bang.

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)
Theo đoạn video được công bố, ông Pretti đang quay phim lực lượng chức năng và điều tiết giao thông thì xảy ra xung đột. Sau khi một đặc vụ liên bang đẩy ngã một phụ nữ biểu tình, ông Pretti bước vào can thiệp và bị xịt chất kích ứng hóa học vào mặt. Ông bị quật ngã xuống đường và bị nhiều nhân viên khống chế. Chỉ vài giây sau, khi một khẩu súng được lấy ra từ người ông, các đặc vụ đã nổ súng, bắn nhiều phát vào cơ thể nạn nhân khi ông không còn cử động.
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz gọi vụ việc là "kinh hoàng" và tuyên bố bang sẽ trực tiếp điều tra, khẳng định chính quyền liên bang không đủ độ tin cậy để tự tiến hành điều tra. Trước đó, lực lượng liên bang từng ngăn cản nhà chức trách địa phương tham gia điều tra cái chết của bà Renee Good, gây tranh cãi lớn.
Cùng lúc, Tổng thống Trump đã công khai chỉ trích Thống đốc Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey, cáo buộc các lãnh đạo đảng Dân chủ "kích động nổi loạn". Ông Trump cũng từng đe dọa sử dụng đạo luật cho phép triển khai quân đội để can thiệp tình hình tại Minnesota. Trong bối cảnh chiến dịch cưỡng chế nhập cư được đẩy mạnh, hàng nghìn nhân viên liên bang đã được triển khai tới Minneapolis, châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn, đôi khi chuyển sang đối đầu bạo lực.

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân Alex Pretti tại Minneapolis, ngày 25/1/2026 (Ảnh: AFP)
Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về quyền sở hữu súng hợp pháp được Hiến pháp Mỹ bảo đảm. Cảnh sát trưởng Minneapolis cho biết ông Pretti không có tiền án, là người sở hữu súng hợp pháp và có giấy phép mang theo. Một số tổ chức bảo vệ quyền sở hữu vũ khí cảnh báo việc gán ghép quyền sở hữu súng hợp pháp với ý định bạo lực có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, xâm phạm quyền công dân.
Gia đình nạn nhân cho biết ông Pretti là công dân Mỹ sinh ra tại bang Illinois, làm việc cho hệ thống y tế cựu chiến binh, luôn quan tâm sâu sắc tới con người và đặc biệt phẫn nộ trước các biện pháp cưỡng chế nhập cư cứng rắn tại Minneapolis. Ông từng tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa sau vụ Renee Good thiệt mạng. Cha của ông khẳng định con trai mình chưa từng có xung đột nghiêm trọng nào với lực lượng thực thi pháp luật.
Trước làn sóng bất ổn lan rộng, hơn 60 giám đốc điều hành các tập đoàn lớn có trụ sở tại Minnesota đã ký thư ngỏ kêu gọi chính quyền các cấp nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng, phối hợp tìm giải pháp lâu dài. Bức thư cảnh báo rằng tình trạng bạo lực và bất ổn hiện nay đang gây tác động nghiêm trọng tới đời sống xã hội và hoạt động kinh tế của toàn bang, đòi hỏi một cách tiếp cận dựa trên đối thoại, pháp quyền và trách nhiệm chính trị.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.