Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được báo chí quốc tế nhìn nhận như một "bước ngoặt chiến lược", là sự khẳng định chính sách đối ngoại, tạo tiền đề để tiếp tục nâng cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Báo chí quốc tế cũng nhấn mạnh Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại trong nước mà còn là biểu hiện rõ ràng của một Việt Nam hướng tới ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế bền vững và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu.
Prensa Latina - hãng tin lớn của Cuba - trong bài viết đã nhận định Đại hội XIV có vai trò "quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đại hội được kỳ vọng mở ra cho đất nước một mùa xuân lịch sử mới, một khát vọng về sự tiến bộ vững chắc''.
Hãng thông tấn hàng đầu Cuba cũng đăng tải nhiều hình ảnh và mô tả không khí tại Hà Nội những ngày này tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ.
Cùng chung nhận định, trang Mundo Obrero của Tây Ban Nha cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV đánh dấu một bước ngoặt đối với đất nước. Với sự ổn định chính trị, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và sự gắn kết xã hội, Việt Nam đang chuẩn bị thực hiện bước nhảy vọt quyết định để trở thành một quốc gia hiện đại, độc lập và thịnh vượng.
Trang El Ciudadano của Chile nhấn mạnh Đại hội lần này sẽ mở ra kỷ nguyên vươn mình cho Việt Nam, khẳng định Đại hội là cầu nối giữa quá khứ đầy thành tựu và tương lai với những khát vọng cao cả.
Tạo đà cho tăng trưởng vượt bậc
Truyền thông quốc tế cũng đặc biệt ấn tượng với những mục tiêu phát triển nêu trong các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.
Các bài phân tích cho rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dịp để Việt Nam đưa ra lộ trình cải cách, thúc đẩy kinh tế, củng cố vị thế là điểm sáng tăng trưởng.

Theo trang Open4Business, Đại hội XIV chính là dịp để định hình tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, tập trung thúc đẩy kinh tế số, sản xuất và đổi mới sáng tạo. Trang báo nhấn mạnh, Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa như một sự kiện chính trị trong nước, mà còn là một điểm mốc chiến lược trong định hướng phát triển của Việt Nam về kinh tế, thể chế và địa chính trị.
Trang Eurasia Review nhận định, Đại hội XIV là dịp để Việt Nam lập kế hoạch đưa đất nước trở thành quốc gia giàu có và phát triển. Trang báo nhấn mạnh, Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt với nguồn vốn FDI, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp chế biến, sản xuất. Việt Nam cũng ngày càng được nhiều quốc gia xem là đối tác ổn định, đáng tin cậy và có trách nhiệm, có khả năng hợp tác với các nền kinh tế lớn trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
Trong khi đó, Tạp chí Á - Âu của Hungary nhấn mạnh nếu như cuộc cách mạng đổi mới là sự chuyển mình mang tính lịch sử của Việt Nam vào cuối thế kỷ 20, thì Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự mở đầu của một "kỷ nguyên mới" của Việt Nam, chuyển mình từ tăng trưởng nhanh sang phát triển bền vững; từ lợi thế về chi phí lao động sang lợi thế dựa trên công nghệ, thể chế và nguồn nhân lực; và từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập chất lượng cao.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.