Bưởi Bằng Luân là một trong 2 giống bưởi đặc sản của huyện Đoan Hùng cũ, có tuổi đời hàng trăm năm.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đến thăm các xã thuộc huyện Đoan Hùng (cũ) không khó để cảm nhận không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp các vùng trồng bưởi. Trên những triền đồi, ven sông Lô, sông Chảy, các vườn bưởi trĩu quả vàng ươm, hương thơm dịu nhẹ quyện trong gió xuân. Năm nay, bưởi Đoan Hùng không chỉ được mùa mà còn được giá, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một cái Tết ấm no cho người trồng bưởi.
Theo người dân địa phương, thời tiết năm nay khá thuận lợi, mưa nắng điều hòa, ít sâu bệnh nên tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều. Nhiều vườn bưởi cho sản lượng tăng từ 10–20% so với năm trước. Quả bưởi tròn đều, vỏ mỏng, múi mọng nước, vị ngọt thanh đặc trưng – những yếu tố làm nên thương hiệu bưởi Đoan Hùng từ lâu đời.

Bưởi Bằng Luân có vị ngọt thanh, dễ ăn, sau khi thưởng thức không để lại vị đắng như nhiều giống bưởi khác.
Anh Đặng Trung Thịnh (khu 12 xã Bằng Luân), một hộ trồng bưởi lâu năm cho biết, gia đình có gần 300 gốc bưởi từ 10 – 40 năm; riêng bưởi Bằng Luân (một trong 2 giống bưởi đặc sản của huyện Đoan Hùng cũ) có 30 gốc cho thu hoạch khoảng 10.000 quả. So với năm ngoái, bưởi năm nay cho quả đều, đẹp, vàng bóng hơn, ít bị nám hay sần vỏ.
Bên cạnh sản lượng dồi dào, bưởi Tết năm nay cũng giữ được giá bán khá tốt. Theo anh Thịnh, bưởi Bằng Luân hiện được thương lái thu mua với mức từ 13.000 – 17.000 đồng/quả, tùy loại và chất lượng. Trung bình mỗi vụ, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng.

Bưởi Bằng Luân được giao buôn cho các thương lái có giá dao động từ 13 - 17.000 đồng/ quả tùy loại và chất lượng.
Chị Nguyễn Thị Hải Yến (xã Bằng Luân), thương lái thu mua bưởi lâu năm cho biết, gia đình chị không chỉ trồng bưởi mà còn thu mua sản phẩm của nhiều hộ dân trong khu vực. Vào cao điểm, mỗi ngày chị đóng từ 300 – 700 bao bưởi các loại, doanh thu bình quân trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị Yến, sức mua bưởi Tết năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.
Theo các nhà vườn, cách bán "cả vườn một giá" đang dần nhường chỗ cho phương thức sản xuất, tiêu thụ bài bản. Bưởi được phân loại, gắn tem truy xuất, nguồn gốc rõ ràng nên được thương lái ưu tiên và trả giá cao hơn.
Trao đổi với PV, ông Trần Quang Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết, bưởi Bằng Luân hiện là cây trồng chủ lực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp toàn xã.

Bưởi sau khi thu hái được thương lái đóng bao, vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Bên cạnh thuận lợi, người trồng bưởi cũng đối mặt với không ít thách thức như chi phí phân bón, nhân công tăng cao, yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Tuy nhiên, nhờ chú trọng chất lượng, giữ gìn uy tín thương hiệu, bưởi Bằng Luân vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc, đặc biệt trong dịp Tết – thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.
Theo ông Quang Anh, địa phương đang đẩy mạnh số hóa cây bưởi, coi đây là giải pháp căn cơ nhằm nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo định hướng, mỗi quả bưởi khi xuất bán sẽ được gắn mã định danh; người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã để tra cứu đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm.
Không chỉ cung cấp thông tin cơ bản, hệ thống số hóa còn hiển thị đầy đủ dữ liệu về chủ vườn, tuổi cây, sản lượng, thời gian thu hái và quá trình chăm sóc, giúp tăng tính minh bạch, rút ngắn khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng.

So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua chậm nhưng bưởi Tết vẫn giữ được giá tốt khi ra thị trường.
Việc số hóa từng cây bưởi tuy công phu, tốn thời gian nhưng là yêu cầu bắt buộc để đưa bưởi Bằng Luân ra thị trường quốc tế. Do ảnh hưởng sáp nhập đơn vị hành chính, kế hoạch từng gián đoạn song đã được triển khai trở lại từ đầu năm 2026. Sau vụ bưởi Tết, địa phương sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân ghi chép nhật ký chăm sóc, sử dụng vật tư theo đúng quy trình, tiêu chuẩn", ông Quang Anh thông tin.
Với người dân xã Bằng Luân, cây bưởi không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn gắn bó với đời sống văn hóa, tinh thần. Quả bưởi vàng được chọn bày lên mâm ngũ quả ngày Tết, tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc, gửi gắm mong ước về một năm mới an khang, thịnh vượng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.