Ngày 22/3/2026, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phối hợp cùng các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện lấy và ghép tạng từ người cho chết não, tiếp tục nối dài hành trình trao tặng sự sống cho người bệnh.
Đây là ca hiến - ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 4 được thực hiện tại bệnh viện, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong việc từng bước triển khai, làm chủ kỹ thuật ghép tạng.
Việc lấy và ghép tạng là một trong những kỹ thuật y học phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y tế, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm chất lượng tạng hiến tối ưu.
Sau khi hoàn tất quy trình đánh giá, hội chẩn và xác nhận tiêu chuẩn cho - nhận tạng theo đúng quy định, các y, bác sĩ đã khẩn trương triển khai kỹ thuật trong điều kiện cấp bách, đảm bảo an toàn và tuân thủ chặt chẽ quy trình chuyên môn.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện đồng thời 2 ca ghép thận cho các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối từ nguồn tạng hiến. Việc triển khai ghép tại chỗ giúp tối ưu "thời gian vàng", gia tăng cơ hội sống cho người bệnh.
Các tạng hiến khác gồm tim và gan được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục phục vụ công tác ghép, kịp thời cứu chữa các bệnh nhân đang nguy kịch. Hai giác mạc được chuyển về ngân hàng giác mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương để xử lý trước khi ghép.
Ca hiến tạng tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của việc hiến, ghép mô tạng. Nghĩa cử của gia đình bệnh nhân không chỉ mang lại cơ hội sống cho nhiều người mà còn tiếp thêm động lực để đội ngũ y tế không ngừng nỗ lực trong công tác chăm sóc và điều trị người bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.