Bệnh nhân mắc ung thư vú giai đoạn 4 di căn xương. Ảnh: BVCC
Người bệnh L.T.H., 41 tuổi, đang điều trị tại Khoa Nội Quán Sứ, Bệnh viện K. Sau khi tự sờ thấy khối u ở cả hai bên vú, bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán ung thư vú hai bên giai đoạn IV, kèm di căn xương.
Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bản chất khối u ở hai bên vú hoàn toàn khác nhau: khối u vú phải thuộc nhóm tam âm, trong khi vú trái thuộc nhóm lòng ống. Với đặc điểm sinh học khác biệt như vậy, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được thảo luận kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả tối ưu.
Theo các bác sĩ, ở giai đoạn IV, mục tiêu điều trị không chỉ tập trung vào khối u mà còn hướng tới kiểm soát bệnh, giảm tổn thương, hạn chế tiến triển, kéo dài thời gian sống và duy trì chất lượng sinh hoạt cho người bệnh.
Sau khi cân nhắc các phương án và trao đổi kỹ với bệnh nhân, ê-kíp điều trị quyết định lựa chọn phác đồ điều trị toàn thân kéo dài, bảo đảm hiệu quả, an toàn và phù hợp về kinh tế.
Kết quả cho thấy người bệnh dung nạp thuốc tốt, tâm lý yên tâm và tự tin sau mỗi đợt điều trị. Các tổn thương giảm rõ rệt qua từng chu kỳ, không xuất hiện tác dụng phụ gây gián đoạn điều trị.
Cụ thể, khối u vú phải từ kích thước ban đầu 15x20cm giảm còn 1x1cm; khối u vú trái từ 2x2cm giảm còn 1cm. Theo đánh giá của bác sĩ, đây là minh chứng cho việc lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả.
Từ ca bệnh này, các bác sĩ nhấn mạnh hiệu quả điều trị tối đa đạt được nhờ lựa chọn phương án phù hợp với đặc điểm sinh học của khối u, cá thể hóa điều trị trên từng ca bệnh cụ thể, phối hợp phác đồ bao phủ nguy cơ của từng tổn thương và theo dõi sát đáp ứng để điều chỉnh kịp thời.
Ca bệnh cũng truyền đi thông điệp quan trọng rằng ung thư vú giai đoạn IV không phải là dấu chấm hết. Việc cá thể hóa phương pháp điều trị, kết hợp theo dõi chặt chẽ, có thể giúp nâng cao tỷ lệ đáp ứng, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.