(Ảnh: Guardian)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 90% các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga được thực hiện bằng vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất. Ông nói rằng Ukraine cần thêm sự hỗ trợ tài chính từ nước ngoài để sản xuất thêm vũ khí.
Xuất khẩu dầu mỏ của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp tài chính cho cuộc chiến toàn diện của Moscow tại Ukraine. Các lệnh trừng phạt mới từ Liên minh châu Âu và Mỹ đang nhắm mục tiêu cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí của Moscow.
Bất chấp những nỗ lực hòa bình do Mỹ dẫn đầu, cuộc chiến Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc sau gần 4 năm. Với việc Điện Kremlin không có ý định thỏa hiệp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các lệnh trừng phạt vào tuần trước nhằm vào các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil.
Các lệnh trừng phạt này dự kiến có hiệu lực vào ngày 21/11. Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump "có thể sẽ sử dụng điều này như một công cụ gây áp lực hoặc đối thoại với Nga".

Lính cứu hỏa đang dập tắt ngọn lửa tại một kho dầu cuar Nga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine (Ảnh: Chính quyền Kursk, Nga)
Trung Quốc và Ấn Độ là những khách hàng lớn nhất nhập khẩu dầu mỏ Nga. Ông Zelensky cho biết Ấn Độ "chắc chắn đã đưa ra các tín hiệu rằng họ sẽ giảm nhập khẩu năng lượng" từ Nga. Ông hy vọng rằng cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10 sẽ dẫn đến việc Bắc Kinh giảm thêm lượng dầu thô mua từ Nga.
Trong khi đó, tập đoàn Lukoil cho biết họ đang bán các tài sản quốc tế của mình để đáp trả các lệnh trừng phạt do Tổng thống Trump áp đặt vào tuần trước nhằm mục đích thúc đẩy Nga đồng ý ngừng bắn. Công ty thông tin trong một tuyên bố rằng họ đã đàm phán với các bên mua tiềm năng.Theo thời gian ân hạn trừng phạt, các giao dịch với Lukoil sẽ được phép đến ngày 21/11 và công ty sẽ xin gia hạn nếu cần thiết để hoàn tất các giao dịch.
Gói trừng phạt Nga của Mỹ khiến Lukoil và Rosneft gặp khó khăn trong việc kinh doanh bên ngoài nước Nga. Ngoài việc cấm các doanh nghiệp Mỹ giao dịch với hai công ty này, các lệnh trừng phạt còn đi kèm với nguy cơ trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng nước ngoài xử lý những giao dịch của họ. Theo đó, bất kỳ ngân hàng nào muốn duy trì liên hệ với hệ thống tài chính của Mỹ sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi giao dịch với Rosneft và Lukoil.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.