Hôm nay (15/9) là hạn cuối để các địa phương và đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa. Đây là yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Trước đó, ngay khi năm học mới bắt đầu, các trường học và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm giải quyết tình trạng thiếu sách, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.
Chủ động điều chuyển sách từ nơi dư đến nơi thiếu
Tại TP Hồ Chí Minh, sách giáo khoa tại các trường cơ bản đã được tiếp nhận và chuyển đến phụ huynh, học sinh theo danh sách đăng ký mượn. Một số đầu sách vẫn đang được bổ sung, trong đó có Tiếng Việt tập 1 lớp 1 và một số sách lớp 6.
TS. Nguyễn Thành Anh, Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, cho biết nhiều học sinh đã mua sách, đồng thời sách cũng được trang bị tại thư viện để học sinh mượn. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục theo sát việc cung ứng, bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh TP Hồ Chí Minh.
Tại Đắk Lắk, một số trường vẫn thiếu cục bộ ở một số đầu sách, có học sinh phải dùng chung sách với bạn.
Chị Đặng Thị Mỹ Hạnh, phụ huynh học sinh tại Đắk Lắk, cho biết việc thiếu sách khi năm học mới đã bắt đầu khiến phụ huynh lo lắng. Học sinh có thể học chung sách tại trường nhưng khi về nhà lại không có sách để chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.
Năm học này, Đắk Lắk sử dụng ngân sách mua sách giáo khoa để học sinh thuộc diện được hỗ trợ mượn sách tại trường. Tuy nhiên, số lượng học sinh và nhu cầu thực tế tại một số trường thay đổi so với thời điểm đăng ký, dẫn đến phát sinh nhu cầu bổ sung.

Ảnh minh họa.
Theo bà Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, địa phương đang điều tiết nguồn sách trong tỉnh, huy động sách giáo khoa của các khóa trước còn sử dụng được và điều chuyển từ nơi dư đến nơi thiếu.
Các trường được yêu cầu ưu tiên cho học sinh thiếu sách mượn sách từ thư viện hoặc sử dụng sách của khóa trước còn dùng được để tổ chức dùng chung trong lớp. Giáo viên đồng thời khai thác bản sách giáo khoa điện tử chính thức để trình chiếu, phục vụ dạy học.
Hơn 236 triệu bản sách đã được cung ứng
Tính đến ngày 12/9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng hơn 236 triệu bản sách giáo khoa tới các cơ sở giáo dục trên cả nước.
Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tất cả trường học tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và hơn 100 trường nội trú liên cấp biên giới đã nhận đủ sách theo nhu cầu.
Tuy nhiên, sau 10 ngày năm học mới, một số địa phương vẫn còn học sinh chưa có đủ sách giáo khoa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách đến từng cơ sở giáo dục, từng đơn vị hành chính cấp xã và khẩn trương có phương án bổ sung.
Cùng với việc tiếp tục cung ứng, điều chuyển sách, các trường được khuyến khích sử dụng nguồn sách thư viện, sách giáo khoa của các khóa trước còn phù hợp và bản điện tử chính thức để hỗ trợ học sinh trong thời gian chờ bổ sung đủ sách.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương để xử lý nhu cầu còn thiếu, bảo đảm việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.