Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội trở nên rộn ràng hơn với dòng người đổ về các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những không gian văn hóa của Thủ đô. Từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động.
Thủ đô Hà Nội không chỉ miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách, mà còn sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn. Từ chèo, cải lương, múa rối đến kịch, xiếc và ca múa nhạc, mỗi sân khấu mang đến một cách tiếp cận riêng với những câu chuyện về đất nước, lịch sử và Thủ đô, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước.
Ngoài những trải nghiệm văn hóa, lịch sử thì trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều gia đình cũng đã tìm đến với các vườn quốc gia để tận hưởng không khí trong lành. Trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, chỉ tính riêng Vườn quốc gia Cúc Phương, hàng nghìn lượt khách đã đến với thiên nhiên mỗi ngày. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 2/9 này, tổng lượng khách đến đây có thể lên tới 10.000 người. Sự chuẩn bị của các đơn vị bảo tồn cũng góp phần giúp cho những khu du lịch sinh thái, du lịch xanh ngày càng tạo được sức hút trong cộng đồng.
Hòa mình với thiên nhiên dịp nghỉ lễ.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đang diễn ra tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước trong những ngày tháng Tám không chỉ nhắc nhớ một mùa thu lịch sử, mà còn tạo niềm vui cho người dân khắp nơi.
2 ngày qua, hàng chục nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An, để dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nơi đây đang trưng bày triển lãm mô hình nghệ thuật, kết hợp với hình ảnh, tư liệu, hiện vật, tạo nên một mạch kể chuyện trực quan, sinh động về cuộc đời và hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Khu di tích còn có không gian trưng bày sen, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới khi về thăm quê Bác.
Những ngày này, hàng nghìn người dân tỉnh Lai Châu miệt mài luyện tập cho màn Đại xòe, quy tụ khoảng 2.500 người trong Tết Độc lập năm nay. Với đồng bào các dân tộc ở tỉnh Lai Châu, xòe không đơn thuần là một tiết mục văn nghệ, mà những vòng tay nắm chặt, cùng bước theo một nhịp đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa Tết Độc lập, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự gắn bó cộng đồng.
Ngoài ra còn có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc các dân tộc được tổ chức như: Lễ hội Mừng Cơm mới của dân tộc Khơ Mú, hội thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái, hội thi ẩm thực truyền thống, trải nghiệm giã bánh dày của dân tộc Mông, các phiên chợ vùng cao và trò chơi dân gian.
Nếu đến với Lào Cai trong dịp này, Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" là sự kiện du khách không thể bỏ lỡ. Festival khai mạc sáng 30/8 tại thôn Lìm Mông, xã Cao Phạ, tỉnh Lào Cai.
Festival năm nay thu hút khoảng 100 phi công trong nước và quốc tế, với các phần thi hấp dẫn như thi hạ cánh chính xác, trình diễn dù lượn có động cơ; nhảy dù từ trên cao.
Du khách cũng có thể tự mình trải nghiệm bay dù lượn từ Đèo Khau Phạ xuống thung lũng Tú Lệ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc từ trên cao, đặc biệt là những ruộng lúa bậc thang đang vào mùa chín vàng.
Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" 2026 diễn ra đến hết tháng 9, được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần đưa hình ảnh Tú Lệ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.