Các tập đoàn dầu khí lớn như ExxonMobil, Chevron, BP và TotalEnergies đang tăng tốc tìm kiếm các mỏ dầu khí mới ngoài Trung Đông, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tại khu vực này gia tăng.
ExxonMobil dự kiến rót tới 24 tỷ USD vào các mỏ tại Nigeria, trong khi Chevron mở rộng hoạt động tại Venezuela và tăng chi tiêu khai thác ngoài khơi lên khoảng 7 tỷ USD trong năm nay.
BP và TotalEnergies cũng liên tiếp ký các thỏa thuận thăm dò tại Namibia, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều khu vực khác. Theo công ty tư vấn Wood Mackenzie, các dự án này có thể tạo ra tới 120 tỷ USD giá trị trong những năm tới.
Xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp diễn, khi giá dầu duy trì ở mức cao và nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng.
Trong phiên ngày 21/4, giá dầu đã giảm hơn 1 USD/thùng, sau khi đi lên trong phiên trước đó. Điều này xảy ra do kỳ vọng của giới đầu tư về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra trong tuần này, qua đó giúp khôi phục nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất trọng điểm Trung Đông.
Tính đến 13 giờ ngày 21/4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent biển Bắc giảm 1,04 USD (1,1%) xuống mức 94,44 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5/2026 giảm 1,66 USD (1,9%), chốt ở mức 87,95 USD/thùng. Giá dầu giao tháng 5/2026 sẽ hết hạn ngày 21/4, trong khi giá dầu giao tháng 6/2026, có khối lượng giao dịch sôi động hơn, cũng giảm 1,24 USD (1,4%), xuống còn 86,18 USD/thùng.
Trước đó, trong phiên ngày 20/4, cả hai mặt hàng dầu chủ chốt này đều tăng vọt, với dầu Brent tăng 5,6% và WTI tăng 6,9%, sau khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới. Cùng thời điểm, Mỹ cũng tiến hành bắt giữ một tàu chở hàng của Iran trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa các cảng của quốc gia Vùng Vịnh này.
Bất chấp nguy cơ xung đột tiếp diễn, thị trường hiện dồn sự chú ý vào khả năng các cuộc đàm phán trong tuần này có thể dẫn đến một thỏa thuận cuối cùng, hoặc ít nhất là gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần dự kiến sắp hết hạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.