Sau khi có 1 ngày thi đấu rất ấn tượng và dẫn đầu ở vòng 1, tay golf Louis Oosthuizen tiếp tục có 1 ngày thi đấu thuận lợi ở vòng 2 giải golf The Open Championship. Tay golf người Nam Phi này khởi đầu rất tốt với 2 birdie ở các hố 12 và 13, trước khi ghi điểm eagle ở hố 14. Mặc dù sau đó anh mắc thêm 1 lỗi bogey, nhưng Oosthuizen vẫn kịp ghi thêm 2 điểm birdie nữa để hoàn thành vòng 2 với thành tích -5 gậy. Sau 2 ngày thi đấu thì thành tích tổng của tay golf này là -11 gậy, và đây cũng là thành tích tốt nhất mà 1 tay golf đạt được sau 36 hố trong suốt lịch sử của giải đấu.
HIGHLIGHTS: Vòng 2 giải golf The Open Championship
Xếp sau Louis Oosthuizen là tay golf người Nhật Bản Collin Morikawa. Morikawa đã có 1 ngày thi đấu bùng nổ khi có tới 7 birdie và chỉ mắc 1 bogey để qua đó, nâng thành tích tổng của mình lên thành -9 gậy và tăng tới 7 bậc trên BXH sau khi vòng 2 khép lại.

BXH giải golf The Open Championship sau vòng 2
Cùng có 7 birdie như Morikawa còn có tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson. Tuy nhiên tay golf người Mỹ mắc 2 lỗi bogey, và vì thế chỉ có thể kết thúc vòng 2 với thành tích tổng -7 gậy và xếp ở vị trí thứ 4.
Cú Hole in one của Jonathan Thomson ở hố số 16 par 3
Tay golf để lại ấn tượng lớn nhất trong vòng đấu này lại là 1 Jonathan Thomson. Trong lần đầu tham dự The Open Championship, anh đã có 1 cú hole in one rất đẹp mắt ở hố số 16 par 3, và sau đó là màn ăn mừng rất phấn khích của tay golf này cũng như các khán giả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.