Các nhà làm phim Hàn Quốc được kêu gọi thoát khỏi tình trạng thụ động

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Korea Times)

03/02/2026 09:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), các nhà làm phim Hàn Quốc cần nắm giữ vai trò lãnh đạo sáng tạo trong các dự án hợp tác với Hollywood. Điều này rất quan trọng.

Nữ diễn viên Emma Stone trong một cảnh phim "Bugonia". (Ảnh: CJ ENM)

Nữ diễn viên Emma Stone trong một cảnh phim "Bugonia". (Ảnh: CJ ENM)

Cuối tuần trước, KOFIC (Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc), một cơ quan nhà nước hỗ trợ và thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh của nước này, trong báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp này không thể tiếp tục phát triển chỉ bằng cách dựa vào doanh thu phòng vé trong nước hoặc bán bản quyền làm lại phim. Theo KOFIC, các nhà làm phim Hàn Quốc cần vượt ra khỏi vai trò thụ động - chỉ bán nội dung gốc - và phải giành lấy vị trí lãnh đạo sáng tạo trong các dự án hợp tác với Hollywood. Nếu làm được điều này sẽ giúp điện ảnh Hàn vượt qua tình trạng suy thoái trong nước hiện nay.

Ông Han Sang-jun, chủ tịch KOFIC, nói: "Việc thay đổi mô hình thâm nhập thị trường Bắc Mỹ là rất cấp bách".

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Bắc Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới, ông Han Sang-jun nhấn mạnh rằng hội Điện ảnh Hàn Quốc đồng cần thiết lập một nền tảng chính sách thực tiễn phản ánh nhu cầu thực tế của ngành để đảm bảo các nhà làm phim Hàn Quốc có thể giành được thị phần của mình trên trường quốc tế.

"Chúng ta cần chuẩn bị một nền tảng quảng bá tập trung vào nhu cầu tại chỗ cùng với sự chuyển đổi mô hình chính sách thâm nhập thị trường Bắc Mỹ" - ông nói. Ông Han Sang-jun cũng cho biết thêm rằng ông kỳ vọng nghiên cứu này sẽ đóng vai trò là nguồn tài liệu quan trọng để thúc đẩy các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thâm nhập thị trường và hợp tác sản xuất phim Hàn Quốc tại Bắc Mỹ.

KOFIC nhấn mạnh rằng trọng tâm chính sách này nên chuyển sang một mô hình mới, trong đó các nhà sáng tạo Hàn Quốc và quyền sở hữu trí tuệ (IP) của họ dẫn dắt toàn bộ quá trình sản xuất ngay từ đầu. Các dự án hợp tác gần đây như "Bugonia" và "The King of Kings" cho thấy các nhà sáng tạo Hàn Quốc đang trở thành trụ cột chính của các sản phẩm điện ảnh Bắc Mỹ.

Báo cáo được KOFIC công bố vào thứ Sáu tuần trước cũng lưu ý rằng trong khi các nhà làm phim Hàn Quốc đang tích lũy kinh nghiệm ở Hollywood, họ cần bắt đầu xây dựng các thỏa thuận kinh doanh riêng thay vì chỉ chờ đợi các hãng phim Mỹ thuê họ.

"Nếu cơ sở hạ tầng chính sách không được hỗ trợ một cách chiến lược và kịp thời, có lo ngại rằng ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc cuối cùng sẽ chỉ đóng những vai trò được yêu cầu trong cấu trúc do thị trường Bắc Mỹ thiết kế" - báo cáo của KOFIC cho biết.

Theo nghiên cứu, một trong những trở ngại lớn nhất là định nghĩa pháp lý cứng nhắc về phim Hàn Quốc, thường không công nhận các dự án quốc tế do các tài năng Hàn Quốc dẫn dắt. Để giải quyết vấn đề này, KOFIC dự định sẽ cải tổ các tiêu chuẩn công nhận của mình, tập trung vào đóng góp về chất lượng của các đạo diễn và nhà sản xuất Hàn Quốc thay vì chỉ dựa vào tỷ lệ vốn đầu tư. Động thái này nhằm đảm bảo rằng các dự án như tác phẩm sắp ra mắt "The Hole" của đạo diễn Kim Jee-woon, được tài trợ bởi vốn đầu tư của Mỹ nhưng do các nhà làm phim Hàn Quốc thực hiện, vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức trong khuôn khổ ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

"Khi quyết định xem một bộ phim có được coi là phim Hàn Quốc hay không, chúng ta nên xem xét các nhà sản xuất Hàn Quốc thực sự có bao nhiêu quyền kiểm soát và tầm nhìn sáng tạo của họ được thể hiện như thế nào trong dự án" - báo cáo của KOFIC cho biết.

KOFIC cũng đang tái cấu trúc hỗ trợ tài chính bằng cách đưa ra hạn ngạch đồng sản xuất quốc tế mới cho các phim có kinh phí trung bình. Họ kỳ vọng chính sách này sẽ buộc các sản phẩm trong nước phải có tầm nhìn toàn cầu ngay từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu.

Các nhà làm phim Hàn Quốc được kêu gọi thoát khỏi tình trạng thụ động - Ảnh 1.Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc tìm kiếm cứu cánh giữa khủng hoảng đầu tư và sáng tạo

VTV.vn - Ngành công nghiệp nội dung văn hóa đang phát triển mạnh mẽ của Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.